Tổng thống Italy và Mozambique thảo luận về hợp tác khí đốt

Ngày 5/7, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gặp người đồng cấp Mozambique Filipe Nyusi tại thủ đô Maputo để thảo luận về nguồn cung cấp khí đốt trong bối cảnh Italy đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Nga.

Chú thích ảnh
Tổng thống Italy Sergio Mattarella. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực châu Phi, Tổng thống Mattarella đề cao hợp tác năng lượng giữa hai nước trong suốt chuyến thăm Mozambique. Chuyến thăm lần này diễn ra trước lễ khởi động một dự án khí đốt ngoài khơi tại quốc gia miền Nam châu Phi do công ty năng lượng Eni (Italy) điều hành, vốn nằm ở khu vực phía Bắc đất nước đang chịu sự tấn công của các đối tượng Hồi giáo cực đoan. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Maputo, ông Mattarella nhấn mạnh: “Việc bắt đầu xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng sắp tới từ nhà máy Coral Sul do Eni quản lý là một cột mốc quan trọng chứng tỏ sự hợp tác giữa hai nước quý giá như thế nào”.

Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã đẩy thế giới vào thế cấp bách, đòi hỏi các nỗ lực nhằm khai thác các nguồn năng lượng mới khi các nước phương Tây cố gắng giảm bớt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Italy, một trong những nhà khai thác khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu, đã tăng cường các cuộc tiếp xúc ngoại giao để đảm bảo nguồn cung cấp thay thế trong những tháng gần đây.

Hồi tháng 5, ông Mattarella đã tiếp đón Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đến thăm, bàn việc ký kết bản ghi nhớ giữa công ty Eni và công ty Sonatrach của Algeria nhằm thúc đẩy thăm dò khí đốt ở quốc gia Bắc Phi này. Một tháng trước đó, hai nước đã ký một thỏa thuận lớn về việc tăng nguồn cung cấp khí đốt. Italy cũng đã tổ chức các cuộc thảo luận với Qatar và Angola.

Mozambique đặt nhiều hy vọng vào trữ lượng khí đốt tự nhiên khổng lồ được phát hiện ở tỉnh Cabo Delgado trong những năm gần đây nhằm thu hút các công ty quốc tế lớn. Tuy nhiên, đã có những nghi ngờ về khả năng tồn tại của các địa điểm thăm dò khí đốt tự nhiên hóa lỏng ngoài khơi bờ biển phía Bắc của Mozambique sau khi các cuộc nổi dậy của các đối tượng khủng bố có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nổ ra tại khu vực này. Trong khi công ty Eni của Italy cho biết cuộc nổi dậy không ảnh hưởng đến các hoạt động, tập đoàn dầu khí khổng lồ Total của Pháp đã phải đình chỉ dự án LNG trị giá 20 tỷ USD sau một cuộc tấn công vũ trang vào thị trấn ven biển Palma hồi tháng 3 năm ngoái.

Hồng Minh (TTXVN)
Nga giảm nguồn cung khí đốt, EU kêu gọi Đức duy trì vận hành nhà máy điện hạt nhân
Nga giảm nguồn cung khí đốt, EU kêu gọi Đức duy trì vận hành nhà máy điện hạt nhân

Ủy viên Thị trường nội khối Liên minh châu Âu (EU) Thierry Breton kêu gọi Đức duy trì vận hành các nhà máy điện hạt nhân của nước này thêm một thời gian nữa, trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung năng lượng hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN