Tổng thống Brazil thành lập chính đảng mới

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 21/11 đã công bố cho ra đời chính đảng mới của riêng ông mang tên Liên minh vì Brazil (APB), với ngọn cờ đấu tranh chống tham nhũng và thúc đẩy các giá trị của đạo Thiên chúa.

Chú thích ảnh
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu tại Brasilia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Bolsonaro đã kêu gọi các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của đảng Xã hội Tự do (PSL) gia nhập đảng mới của ông. Ông Bolsonaro sẽ giữ chức Chủ tịch đảng APB, trong khi con trai ông, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro sẽ giữ chức Phó Chủ tịch đảng này.

Đảng APB của ông Bolsonaro hiện vẫn phải chờ được đăng ký chính thức để có thể tham gia vào các cuộc bầu cử, cũng như phải đạt được 500.000 chữ ký ủng hộ tại ít nhất 9 bang và phải được Tòa án Bầu cử Tối cao (TSE) của Brazil công nhận.

Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ hồi tuần trước đã tuyên bố rời khỏi PSL, chính đảng lớn thứ 2 hiện nay tại Brazil với 53 ghế trong Hạ viện và 3 ghế trong Thượng viện.

Lê Hiền (TTXVN)
Tòa án Brazil kiến nghị bắt giữ cựu Tổng thống Paraguay 
Tòa án Brazil kiến nghị bắt giữ cựu Tổng thống Paraguay 

Ngày 19/11, cơ quan luật pháp Brazil đã kiến nghị bắt tạm giam đối với cựu Tổng thống Paraguay Horacio Cartes để điều tra về cáo buộc rửa tiền, cũng như đưa cựu chính trị gia này vào danh sách truy nã đỏ của Interpol trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng lớn kéo dài trong những năm qua mang tên Lava Jato tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN