Tổng hành dinh của Tổng thống đắc cử Oatara bị tấn công

Phái bộ của Liên hợp quốc tại Cốt Đivoa (UNOCI) thông báo lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ngày 9/4 đã bắn trả lực lượng trung thành với Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo khi những binh sỹ này tấn công các trụ sở của Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận Alassan Ouattara.

Xe quân sự của LHQ tuần tra tại quận Markory ở Abidjan, ngày 31/3. THX/ TTXVN

Cuộc tấn công nổ ra lúc 17h (giờ địa phương) và kéo dài 1 giờ đồng hồ. Người phát ngôn UNOCI Hamadoun Toure thông báo khách sạn Golf Hotel (nơi ông Oatara đặt tổng hành dinh sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm ngoái) đã bị tấn công bằng đạn cối, hướng tấn công xuất phát từ phía Nam thành phố Abidjan và dinh tổng thống, nơi trú ẩn của ông Gbagbo. Đây là lần đầu tiên khách sạn trên bị tấn công trực tiếp kể khi cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra tại quốc gia Tây phi này.

Tuy nhiên, lực lượng ủng hộ ông Gbagbo đã phủ nhận tiến hành vụ tấn công nhằm vào khách sạn Golf.

Tại quận Cocody của thành phố Abidjan, các nhân chứng cho biết các cuộc đấu súng kéo dài hai giờ rạng sáng 9/4 khiến tình hình khu vực này thêm hỗn loạn. Các máy bay lên thẳng của Pháp đang nỗ lực sơ tán nhân viên ngoại giao đã bị lực lượng trung thành của ông Gbagbo nã đạn súng máy. Binh sỹ Pháp phản công và đã phá hủy một xe bọc thép của đối thủ. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ với lực lượng trung thành với ông Gbagbo đã buộc binh sỹ Pháp phải hủy bỏ kế hoạch sơ tán các nhân viên ngoại giao khỏi Abidjan trong ngày 9/4.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong các vụ tấn công trên.

* Cùng ngày, LHQ đã sơ tán 17 công dân Anh từ trụ sở Cao ủy Anh, nằm cách không xa dinh thự của ông Gbagbo. Trong vài ngày qua, các cơ quan ngoại giao thường là mục tiêu tấn công của lực lượng ủng hộ ông Gbagbo. Ngày 8/4, tư dinh của Đại sứ Pháp, nằm gần dinh thự của ông Gbagbo ở quận Côcôđi, đã bị trúng rốckét.

Mỹ đã lên án vụ tấn công nhằm vào khách sạn Golf, đồng thời cảnh báo công dân Mỹ không tới Cốt Đivoa để tránh các cuộc đụng độ.
Nắm quyền trong một thập kỷ, tới nay ông Gbagbo vẫn kiên quyết không từ chức bất chấp kết quả bầu cử tháng 11 năm ngoái, với phần thắng thuộc về ông Oatara, đã được quốc tế công nhận. Kể từ sau cuộc bầu cử này, hàng trăm người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột giữa những người trung thành với ông Gbagbo và những người ủng hộ ông Oatara.

Cốt Đivoa: Nhà riêng Đại sứ Pháp tại Abítgiăng trúng đạn cối
Cốt Đivoa: Nhà riêng Đại sứ Pháp tại Abítgiăng trúng đạn cối

Đại sứ quán Pháp tại Cốt Đivoa ra tuyên bố cho biết tư dinh của Đại sứ nước này tại thành phố Abidjan chiều 8/4 đã bị trúng rốckét. Đây là lần thứ hai trong vòng 48 giờ qua, tòa nhà này bị tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN