Cốt Đivoa: Nhà riêng Đại sứ Pháp tại Abítgiăng trúng đạn cối

* Lực lượng của ông Gơbabô tái chiếm Abítgiăng
* Phát hiện thêm hơn 100 thi thể ở miền Tây

Đại sứ quán Pháp tại Cốt Đivoa ra tuyên bố cho biết tư dinh của Đại sứ nước này tại thành phố Abidjan chiều 8/4 đã bị trúng rốckét. Đây là lần thứ hai trong vòng 48 giờ qua, tòa nhà này bị tấn công. Tuy nhiên, tuyên bố không cho biết thông tin về thương vong trong các vụ tấn công này.

Binh sĩ Pháp tuần tra trên một đường phố ở Abidjan ngày 7/4. THX/TTXVN

Tư dinh của Đại sứ Pháp, nằm gần dinh thự của Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo ở quận Côcôđi (Cocody), đã bị tấn công bởi hai quả đạn cối và một quả rốckét được cho là bắn từ các vị trí do lực lượng trung thành với ông Gơbabô nắm giữ. Trước đó, ngày 6/4, tòa nhà này đã bị tấn công khi các binh sĩ Pháp giao tranh với lực lượng ủng hộ ông Gơbabô nhằm giải cứu Đại sứ Nhật Bản tại Cốt Đivoa Okamura Yoshifumi thoát khỏi cuộc vây hãm tại tư dinh của ông này ở gần đó.

Tuyên bố của Đại sứ quán Pháp cũng khẳng định lại rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho phép các lực lượng của LHQ và Pháp hành động nhằm "vô hiệu hóa mọi vũ khí được các chiến binh của ông Gơbabô sử dụng chống lại dân thường" tại Abítgiăng theo tinh thần Nghị quyết số 1975. Tuy nhiên, ông Gơbabô lên án các cuộc tấn công của binh sĩ LHQ và Pháp là "bất hợp pháp".

Ngày 8/4, các lực lượng trung thành với ông Gơbabô đã tái chiếm thành phố Abítgiăng và kiểm soát hoàn toàn hai quận Platô (Plateau) và Côcôđi. Trả lời báo giới sau khi báo cáo vắn tắt trước HĐBA LHQ về tình hình tại Cốt Đivoa, người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ ở Cốt Đivoa Alain Le Roy cho biết: "Giao tranh vẫn đang tiếp diễn và tình hình ngày càng bế tắc". Ông Alan cho biết quân của ông Gơbabô, vốn đang bị các lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận Alassan Ouattara truy kích, đã lợi dụng các cuộc đàm phán ngày 5/4 để tái chiếm các khu vực nói trên.

Trong một diễn biến khác, nhóm điều tra của LHQ đã tìm thấy 118 thi thể trong 24 giờ qua tại khu vực miền Tây Cốt Đivoa, trong đó, một số người có thể đã bị chôn sống. Các thi thể này được tìm thấy ở ba thành phố là Đucuê, Doukoue, Blolequin, Guiglo. Trước đó, các điều tra viên ngày 4/4 đã phát hiện một hố chôn gần 200 thi thể tại Đucuê.

Trong khi đó, các cơ quan cứu trợ của LHQ đã kêu gọi thành lập các hành lang nhân đạo để cung cấp trợ giúp cho hàng chục nghìn người dân Cốt Đivoa đang sống dưới hai làn đạn. Các cơ quan này cũng cảnh báo nguy cơ lây lan các bệnh dịch như tả tại Abítgiăng, nơi đang trong tình trạng thiếu nước từ 4 ngày qua.

Liên minh châu Âu ngày 8/4 đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với một số thực thể của Cốt Đivoa, chỉ hai ngày sau khi tổ chức này tăng cường trừng phạt quốc gia Tây Phi này. Trong một thông cáo báo chí, EU cho biết quyết định nới lỏng trừng phạt này là để đáp lại yêu cầu của ông Oatara.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN