Tòa án Nga phát lệnh bắt thủ lĩnh cực hữu Ukraine

Tòa án quận Basmanny ở thủ đô Moskva của Nga ngày 12/3 đã phát lệnh bắt giữ vắng mặt đối với thủ lĩnh cực hữu Ukraine Dmytro Yarosh vì những cáo buộc kích động khủng bố. Động thái mang tính biểu tượng này ủng hộ cho luận cứ của Moskva rằng "các phần tử cực đoan" đã tiếm quyền ở Ukraine.

Dmytro Yarosh. Ảnh: Internet


Các hãng thông tấn Nga cho biết tòa án trên cho rằng Yarosh - một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của phong trào biểu tình lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovich - cần phải bị bắt giữ do "đã công khai kêu gọi tiến hành các hoạt động khủng bố và cực đoạn thông qua truyền thông".

Trong khi đó, giới chức tư pháp mới của Ukraine cũng đã phát lệnh bắt giữ đối với các thủ lĩnh ủng hộ Nga ở khu vực Crimea (Crưm) của Ukraine trước khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập khu vực này vào Nga.


T.N (Theo Reuters)
EU ‘dọa’ Nga: Đàm phán về Ukraina hoặc bị trừng phạt
EU ‘dọa’ Nga: Đàm phán về Ukraina hoặc bị trừng phạt

Các biện pháp trừng phạt, bao gồm đóng băng tài sản và cấm các quan chức và giới quân sự sang EU, có thể được áp dụng ngay sau khi Crimea tổ chức trưng cầu dân ý vào ngày 16/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN