Tình hình COVID-19 tại ASEAN hết ngày 18/6: Indonesia lập kỷ lục số người mắc bệnh, Thái Lan làm quen 'bình thường mới'

Theo thống kê của trang worldometers.info, tính tới 23 giờ 59 phút ngày 18/6, các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thêm 1.278 ca mắc bệnh COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong tăng trên 3.660 người.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 14/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong 24 giờ qua, khối ASEAN chỉ có hai quốc gia Indonesia và Philippines ghi nhận ca tử vong vì virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Indonesia dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp nhất và hiện nước này đã dẫn đầu cả nước về sống nạn nhân tử vong do dịch bệnh. Trong ngày, khu vực có đến 4 nước ghi nhận các ca mắc mới.

Virus SARS-CoV-2 đã cướp đi sinh mạng của tổng cộng 3.669 người dân ở khu vực này, tăng 71 trường hợp so với 1 ngày trước đó, trong khi số ca mắc bệnh tăng lên 124.622 ca. Bên cạnh đó, khu vực ASEAN cũng chứng kiến số bệnh nhân được điều trị thành công là 67.640 trường hợp.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Singapore ngày 15/5/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Singapore vẫn là quốc gia ASEAN có số ca mắc cao nhất. Về tổng thể, dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại hai nước Indonesia và Philippines.

Các nước khác trong khu vực đang kiểm soát tốt địch bệnh và đời sống kinh tế-xã hội bắt đầu trở lại nhịp. Nhiều nước ASEAN đang đẩy nhanh quá trình mở cửa trở lại và khôi phục hoạt động kinh tế xã hội.

Số liệu dịch COVID-19 tại ASEAN tới hết ngày 18/6

Quốc gia Tổng ca mắc bệnh Ca mắc mới Tổng ca tử vong Ca tử vong mới Ca phục hồi
Indonesia 42,762 1.331 2.339 63 16.798
Singapore 41.473 257 26   31.938
Philippines 27.799 561 1.116 8 7.090
Malaysia 8.529 14 121   8.000
Thái Lan 3.141 6 58   2.997
Việt Nam 342 +7     325
Myanmar 263 1 6   185
Brunei 141   3   138
Cambodia 129 +1     126
Timor-Leste 24       24
Lào 19       19
Chú thích ảnh
 Khu vực bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/6, Indonesia thông báo ghi nhận thêm 1.331 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 42.762 ca.

Đây là mức tăng số ca bệnh mới cao nhất trong một ngày tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Quan chức Achmad Yurianto thuộc Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này cũng đã ghi nhận thêm 63 ca tử vong trong ngày 18/6, nâng tổng số ca tử vong lên 2.339.

Như vậy, Indonesia hiện là quốc gia có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất tại khu vực Đông Nam Á và có số ca tử vong vì dịch bệnh này cao thứ hai tại khu vực Đông Á chỉ sau Trung Quốc.  

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi xếp hàng bên ngoài bưu điện ở Manila, Philippines, ngày 10/6/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Philippines ghi nhận 8 ca tử vong vì COVID-19 và 561 ca dương tính trong ngày 18/6, qua đó nâng tổng số người nhiễm bệnh và tử vong vì virus SARS-CoV-2 tại nước này lên lần lượt 27.799 và 1.116 trường hợp. 

Philippines hiện đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á về số nạn nhân tử vong vì COVID-19, và đứng thứ ba khu vực về tổng số ca mắc bệnh.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha phát biểu trong cuộc họp nội các tại Bangkok ngày 3/4/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã phát động sáng kiến “bình thường mới” của Chính phủ bằng cách mời gọi người dân từ tất cả các khu vực xã hội vạch ra tương lai của quốc gia Đông Nam Á này sau cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19.

Trong bài phát biểu trên truyền hình về kế hoạch của Chính phủ đối với đất nước trong kỷ nguyên hậu COVID-19, Thủ tướng Prayut tuyên bố sự quản lý của Chính phủ trước cuộc khủng hoảng y tế công cộng do COVID-19 đã thành công, đồng thời công bố chi tiết về 3 cách làm việc "bình thường mới".

Theo ông Prayut, điều "bình thường mới" đầu tiên là sự tham gia trực tiếp lớn hơn của tất cả các lĩnh vực trong việc lên kế hoạch của Chính phủ nhằm xây dựng một Thái Lan vĩ đại hơn. Đại diện của tất cả các lĩnh vực sẽ được mời trình bày những khuyến nghị của họ để đẩy nhanh tiến bộ của Thái Lan.

Chú thích ảnh
 Du khách thăm quan Cung điện Hoàng Gia ở Bangkok, Thái Lan ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Điều "bình thường mới" thứ hai là suy nghĩ lại về đánh giá công việc của Chính phủ. Thủ tướng Prayut cho biết Chính phủ sẽ giúp các bên liên quan dễ dàng đưa ra phản hồi cho các cấp chính quyền cao nhất về đánh giá của họ đối với hiệu quả của các dự án của Chính phủ cũng như bất kỳ nhu cầu điều chỉnh hoặc cải thiện nào.

Điều "bình thường mới" thứ ba là làm việc chủ động. Ông Prayut cam kết sẽ làm việc chủ động hơn và quan tâm chặt chẽ đến một số dự án cấp bộ được lựa chọn mà ông tin là ưu tiên cao nhất cho người dân. Ông sẽ thúc đẩy để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả những dự án đó.

Chú thích ảnh
  Người dân mua sắm tại một chợ thực phẩm ở Bangkok, Thái Lan ngày 9/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Prayut cũng bày tỏ niềm tin mạnh mẽ của mình rằng Thái Lan sẽ nổi lên từ thử thách COVID-19 như là "một quốc gia mới mạnh hơn và được tôn trọng hơn". Ông nhấn mạnh đất nước bây giờ phải đặt ra các nguyên tắc cơ bản cho sự thịnh vượng bền vững.

Do những cách làm việc mới này là chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan, Thủ tướng Prayut cho hay ông sẽ lắng nghe các ý kiến phản đối và chỉ trích, đồng thời đề nghị những người chỉ trích đưa ra ý tưởng để cải thiện.

Chú thích ảnh
 Khách du lịch thăm quan Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan ngày 7/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái Lan trong 24 ngày qua đã không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới nào trong cộng đồng. Những ca nhiễm mới thời gian qua đều được ghi nhận trong số công dân hồi hương từ nước ngoài.

Tính đến hết ngày 18/6, Thái Lan đã xác nhận tổng cộng 3.141 ca mắc COVID-19, trong đó có 58 ca tử vong và 204 trường hợp lây nhiễm được phát hiện trong các khu cách ly của nhà nước.

Thái Lan và Singapore đang kiểm soát dịch bệnh khá hiệu quả, khi số lượng ca mắc mới có xu thế giảm trong những ngày qua, trong khi hai nước này không phát sinh ca tử vong nào thêm.

Trong 24 giờ qua, các quốc gia ASEAN khác như Brunei, Timor Leste và Lào đều không xuất hiện ca nhiễm mới trong ngày 18/6.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tình hình COVID-19 hết ngày 17/6 tại ASEAN: Indonesia đứng đầu về số ca mắc; Thái Lan 23 ngày không có ca lây nhiễm trong nước
Tình hình COVID-19 hết ngày 17/6 tại ASEAN: Indonesia đứng đầu về số ca mắc; Thái Lan 23 ngày không có ca lây nhiễm trong nước

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 17/6, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ghi nhận tổng cộng 122.444 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó 3.598 người tử vong. Indonesia đã vượt Singapore về tổng ca mắc bệnh và đứng đầu ASEAN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN