Tình báo Pháp cảnh báo IS và al-Qaeda âm mưu tấn công châu Âu

Người đứng đầu cơ quan tình báo Pháp cảnh báo mạng lưới khủng bố al-Qaeda ở vùng Sahel (châu Phi) là “kẻ thù số 1 mới” của nước Pháp.

Chú thích ảnh
Ông Bernard Emie (trái), Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Pháp (DGES). Ảnh: AFP

Ông Bernard Emie, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Pháp (DGES) cho biết, các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda ở Tây Phi đang có âm mưu tấn công châu Âu.

Ông nhấn mạnh mối đe dọa ngày một tăng từ nhánh al-Qaeda ở khu vực Sahel, với một “nghị trình quốc tế” về mở các cuộc tấn công toàn cầu. “Từ Mali, các phần từ khủng bố đã tìm cách tấn công Pháp và đối tác của Pháp, chúng đang âm mưu thực hiện các vụ tấn công ở khu vực và châu Âu”, ông Emie nói. 

Với 5.000 binh sĩ đang đồn trú tại Mali, Pháp đang là mục tiêu tấn công của hai nhóm khủng bố cực đoan tại khu vực Sahel thuộc Tây Phi, là IS và nhánh al-Qaeda bản địa. 

Giám đốc DGES liệt Iyad Ag-Ghali, thủ lĩnh al-Qaeda tại vùng Sahel, là kẻ thù số một mới của Pháp, mô tả tên này là “một trong những đứa con tinh thần của trùm khủng bố Osama bin Laden". Ông Emie cũng cho công bố đoạn băng video, mô tả một cuộc gặp hồi năm ngoái giữa các trùm khủng bố hồi tháng 2/2020, mà tại đó Ag-Ghali hô hào “tấn công hàng loạt các căn cứ quân sự”.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National)
Rơi trực thăng vũ trang tại Mỹ, 3 vệ binh quốc gia thiệt mạng
Rơi trực thăng vũ trang tại Mỹ, 3 vệ binh quốc gia thiệt mạng

3 vệ binh quốc gia bang Idaho ở Mỹ đã thiệt mạng khi máy bay trực thăng UH-60 Black Hawk rơi xuống vùng phía nam Lucky Peak.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN