Tìm thấy bậc cao niên 145 tuổi ở Indonesia

Tờ Daily Mail đưa tin ở Indonesia đã tìm thấy một người đàn ông được cho là sinh vào năm 1870.

Cụ ông 145 tuổi Mbah Goto.

Người cao tuổi tên là Mbah Goto. Ông cụ sống trên đảo Java. Mbah nói rằng ông sinh ngày 31/12/1870. Có tin cho hay cụ ông sống thọ hơn mười anh chị em ruột, cũng như bốn người vợ của ông, người cuối cùng trong số đó qua đời vào năm 1988. Tất cả các con của ông cũng đã chết. Cụ Mbah sống cùng cháu, chắt và chít. Hiên giờ sức khỏe của ông đã kém. Xương giòn, ông không thể tự ăn, mắt hầu như không nhìn thấy gì.

Cụ ông Mbah giải thích bí quyết trường thọ của mình trong một từ — đó là tính kiên nhẫn. Tuy nhiên, danh hiệu chính thức dành cho người cao tuổi nhất trên hành tinh này dành cho cụ bà người Pháp Jeanne Calment 122 tuổi, bởi vì ngày tháng năm sinh trong hộ chiếu của cụ Mbah được ghi nhận từ lời nói của ông, do các quan chức địa phương ghi mới sau khi ông này mất hộ chiếu.

Theo Sputnik
Kỷ lục cụ ông cao tuổi nhất thế giới lại thuộc về Nhật
Kỷ lục cụ ông cao tuổi nhất thế giới lại thuộc về Nhật

Cụ ông Yasutaro Koide, 112 tuổi, người Nhật Bản, đã được xác lập kỷ lục Guinness thế giới cho danh hiệu "Người đàn ông sống lâu nhất hành tinh".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN