Tiếp tế cho các thủy thủ tàu MV Biển Nam

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Chennai, bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, chiều 19/2, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ gồm Tham tán chính trị phụ trách cộng đồng Tống Đức Huấn và Bí thư phụ trách công tác lãnh sự Phan Thanh Thủy đã đi canô ra tàu MV Biển Nam đang bị mắc kẹt ngoài khơi, cách cảng Chennai 5 km, để chuyển hàng tiếp tế gồm bánh mì, mì ăn liền, hoa quả và rau tươi, thuốc chữa bệnh… cho 16 thuỷ thủ trên tàu, trong đó có 10 người Việt Nam, đang gặp khó khăn về lương thực, thực phẩm nhiều ngày qua.

Đoàn đã gặp gỡ, động viên, lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của anh em thủy thủ, làm việc với thuyền trưởng người Mianma Maung Iwin, cũng như xem xét tình trạng chung của con tàu. Mặc dù gặp khó khăn trong sinh hoạt trong những ngày qua, song sức khỏe và tinh thần của các thủy thủ không có gì đáng lo ngại. Cùng đi với đoàn còn có đại điện Tổ chức công nhân vận tải quốc tế (ITF), Hội trợ giúp thủy thủ Helpline và hai bác sĩ Ấn Độ.

Ngày 20/2, đoàn gặp đại diện Công ty Gia Hải để làm việc và thúc giục công ty sớm giải quyết vụ việc. Đây là lần thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cử cán bộ tới Chennai để giải quyết vụ việc này.

Phạm Thảo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN