Toàn cảnh một phiên họp của Quốc hội Thụy Điển ở Stockholm. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Theo kênh Euronews, Thụy Điển ngày 5/5 công bố kế hoạch thành lập một cơ quan tình báo đối ngoại mới, trong bối cảnh nước này điều chỉnh chiến lược an ninh sau cuộc chiến tại Ukraine. Động thái phản ánh sự thay đổi sâu rộng trong tư duy quốc phòng của Stockholm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào năm 2022.
Ngoại trưởng Maria Malmer Stenergard cho biết cơ quan mới mang tên Cơ quan Tình báo Đối ngoại Thụy Điển (UND), dự kiến bắt đầu hoạt động từ tháng 1/2027. Bà nhấn mạnh rằng kinh nghiệm từ chiến sự tại Ukraine cho thấy ưu thế thông tin và khả năng thích ứng công nghệ nhanh chóng có vai trò quan trọng không kém các hệ thống vũ khí hiện đại.
Theo kế hoạch, UND sẽ đảm nhiệm một phần chức năng hiện do Cơ quan Tình báo và An ninh Quân đội (MUST) phụ trách, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang, Cơ quan An ninh Thụy Điển (SAPO) và Cơ quan Vô tuyến Quốc phòng (FRA), đơn vị chuyên thu thập tín hiệu tình báo.
Hiện nay, hệ thống tình báo của Thụy Điển được chia thành hai nhánh chính gồm MUST phụ trách các mối đe dọa bên ngoài và SAPO tập trung vào an ninh nội địa. Việc thành lập UND được xem là bước tái cấu trúc nhằm nâng cao năng lực thu thập, xử lý và phân tích thông tin liên quan đến các nguy cơ từ bên ngoài.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không liên kết quân sự kéo dài hơn hai thế kỷ để gia nhập NATO vào năm 2024. Ngoại trưởng Stenergard cho rằng tư cách thành viên liên minh đặt ra những kỳ vọng mới đối với Stockholm, đặc biệt trong việc chia sẻ thông tin tình báo và phối hợp an ninh với các đồng minh.
Bà cho biết việc xây dựng UND cũng nhằm giúp Thụy Điển đồng bộ hơn với cấu trúc tình báo của NATO, trong đó các quốc gia thành viên thường duy trì các cơ quan tình báo đối ngoại độc lập, tương tự như MI6 của Anh.
Chính phủ Thụy Điển đã trình dự luật liên quan lên Hội đồng Lập pháp để thẩm định và dự kiến sẽ đệ trình lên quốc hội vào tháng 6 tới. Nếu được thông qua, UND sẽ chịu trách nhiệm phát hiện các mối đe dọa từ bên ngoài thông qua hoạt động thu thập, xử lý và phân tích thông tin tình báo.
Việc thành lập cơ quan mới cho thấy Thụy Điển đang đẩy nhanh quá trình tái định hình hệ thống an ninh quốc gia, trong bối cảnh môi trường địa chính trị châu Âu ngày càng biến động sau chiến sự tại Ukraine.