Thượng đỉnh liên Triều 2018: Tổng thống Hàn Quốc đến làng đình chiến

Sáng 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến làng đình chiến Panmunjom thuộc Khu phi quân sự DMZ nằm giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc, sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) lên đường tới làng đình chiến Panmunjom để dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Theo kế hoạch, đích thân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại đường phân định ranh giới hai miền vào lúc 7h30' (giờ Hà Nội). Ông Kim Jong-un sẽ là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên đặt chân sang lãnh thổ Hàn Quốc kể từ sau khi kết thúc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Sau đó hai nhà lãnh đạo sẽ cùng duyệt đội danh dự và tham dự lễ đón tại một quảng trường ở làng đình chiến Panmunjom.

Sau lễ đón, Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ bắt đầu cuộc gặp tại Nhà Hòa Bình vào lúc 8h30' theo giờ Hà Nội. Phái đoàn Triều Tiên dự cuộc gặp gồm 9 quan chức cấp cao, trong đó có Chủ tịch đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên (tức Quốc hội) Kim Yong-nam và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào 3 chủ đề chính, gồm phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên và cải thiện quan hệ liên Triều. Tuy nhiên, phía Seoul cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng không dễ để hai bên có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề phi hạt nhân hóa. Nội dung này cũng không được KCNA nhắc đến trong thông báo sáng cùng ngày.


TTXVN/Báo Tin tức
Điểm tên các quan chức chủ chốt tham dự Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều
Điểm tên các quan chức chủ chốt tham dự Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in lần đầu tiên gặp mặt trong Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều lịch sử ngày 27/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN