Thúc đẩy nỗ lực bảo vệ quyền của trẻ em gái ở các nước châu Phi

Các nước châu Phi cần đưa ra các cam kết mới nhằm bảo vệ quyền và phúc lợi của trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng. Lời kêu gọi này được Diễn đàn châu Phi về những trẻ em bị ảnh hưởng do xung đột vũ trang (APCAAC) đưa ra nhân Ngày Quốc tế Trẻ em gái 11/10.

Chú thích ảnh
 Trẻ em gái tại trại tị nạn ở Nyala, khu vực Darfur, Sudan. Ảnh: AFP/ TTXVN

Liên minh châu Phi (AU) dẫn tuyên bố của APCAAC nêu rõ trẻ em gái đang phải đối mặt với những thách thức và rào cản vô lý trong các xã hội khác nhau, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột và hậu xung đột, do đó nhu cầu cấp thiết hiện nay là phá bỏ những rào cản này vì cuộc sống và sự phát triển của các em. APCAAC kêu gọi các quốc gia thành viên AU đổi mới các cam kết về bảo vệ quyền và phúc lợi của trẻ em nói chung và trẻ em gái nói riêng trong mọi thời điểm, đặc biệt là trong các cuộc xung đột. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ tương lai và hiện thực hóa giấc mơ của trẻ em gái cũng là tinh thần của chủ đề "Đầu tư vào các quyền của trẻ em gái: Sự lãnh đạo của chúng ta, cuộc sống của chúng ta" mà Ngày Quốc tế Trẻ em gái năm nay hướng tới.

Theo APCAAC, trong các tình huống xung đột, trẻ em gái là đối tượng phải cam chịu trước những hành vi xâm phạm mang tính hệ thống đối với quyền lợi của các em. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần, cảm xúc cũng như thể chất của các em. Do đó, các quốc gia thành viên AU cần thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo cung cấp các tài liệu và giám sát tốt hơn các khía cạnh về giới, qua đó giúp phòng ngừa và ứng phó hiệu quả đối với các hành vi vi phạm quyền lợi của trẻ em trong các cuộc xung đột.

Được thành lập hồi tháng 9/2021, APCAAC là một sáng kiến của AU và các đối tác nhằm tập hợp các đại sứ của các nước thành viên và các bên chủ chốt liên quan, trong đó cam kết tham gia và duy trì việc vận động bảo vệ trẻ em trong các tình huống nhân đạo trong các cuộc xung đột vũ trang ở châu Phi.

Văn Khoa (TTXVN)
Phụ nữ và trẻ em gái: Cứ 10 người thì có 1 người nghèo cùng cực
Phụ nữ và trẻ em gái: Cứ 10 người thì có 1 người nghèo cùng cực

10,3% số phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu đang phải sống trong cảnh nghèo cùng cực. Tiến trình xóa nghèo ở nhóm người ngày cần tăng tốc gấp 26 lần so với hiện tại mới có thể đạt được mục tiêu xóa nghèo vào năm 2030 của Liên hợp quốc. Nếu tiếp tục duy trì tiến độ như hiện tại, tới năm 2030 sẽ vẫn còn 342,4 triệu phụ nữ và trẻ em gái nghèo cùng cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN