Thủ tướng Nhật Bản Abe sẽ điện đàm với Tổng thống Putin

Sau khi quyết định từ chức vì lý do sức khỏe, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/8.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong một cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Reuters

Theo hãng Kyodo, Thủ tướng Abe nhiều khả năng sẽ đề cập với Tổng thống Putin về quyết định rời nhiệm sở.

Trước đó, ông Abe đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên và Tokyo lên kế hoạch nâng cấp chiến lược quốc phòng.

Thủ tướng Abe đã cảm ơn Tổng thống Trump vì sự hợp tác và nhận định rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai quốc gia đã “trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Tổng thống Mỹ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ông Abe điện đàm sau khi công bố quyết định từ chức vào ngày 28/8 khi đã giữ ghế Thủ tướng Nhật Bản lâu kỷ lục với 2.799 ngày.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thủ tướng Shinzo Abe điện đàm với Tổng thống Mỹ về quyết định từ chức
Thủ tướng Shinzo Abe điện đàm với Tổng thống Mỹ về quyết định từ chức

Ngày 31/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về quyết định từ chức bất ngờ của mình. Ông Abe bày tỏ cảm ơn ông Trump đã hợp tác trong các sáng kiến song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN