Thủ tướng Nga trở lại làm việc sau khi khỏi COVID-19

Ngày 19/5, ông Boris Belyakov - người phát ngôn của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, ông Mishustin đã xuất viện và quay trở lại làm việc.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Ảnh: TASS

Phát biểu trước báo giới, ông Belyakov nói rằng Thủ tướng Mishustin đã kết thúc quá trình điều trị COVID-19 và được xuất viện. 

Ông Mishustin trở lại làm việc, có cuộc điện đàm công việc trực tuyến với đồng nghiệp trong sáng ngày 19/5 và chuẩn bị có cuộc trao đổi với Tổng thống Vladimir Putin. 

Trước đó, ông Putin cũng đã ký sắc lệnh bãi miễn quyền Thủ tướng đối với Phó Thủ tướng Andrey Belousov. 

Ông Mishustin đã thông báo mình bị nhiễm COVID-19 trong cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Putin hôm 30/4. Ông đề nghị tạm thời trao quyền điều hành chính phủ cho Phó Thủ tướng Belousov và được ông Putin đồng ý. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Sputnik)
Nga thêm 8.926 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 290.600 ca
Nga thêm 8.926 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 290.600 ca

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga sáng 18/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.926 trường hợp nhiễm mới virus  SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm ở LB Nga lên 290.678 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN