Thủ tướng Đức nói về tín hiệu mạnh mẽ của EU gửi tới Điện Kremlin

Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, đề xuất “thân thiện” của Liên minh châu Âu (EU) đã gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Điện Kremlin trong vấn đề hỗ trợ cho Ukraine.

Chú thích ảnh
 Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte (trái) thảo luận với người đồng cấp Đức Olaf Scholz tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 14/12/2023. AA/TTXVN

Hãng tin Reuters cho biết ngày 15/12, theo giờ địa phương, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gọi đề xuất của ông với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán - rời khỏi phòng họp để tránh tán thành quyết định mở các cuộc đàm phán về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) với Ukraine - là một "đề xuất thân thiện của Liên minh".

Phát biểu sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels, ông Scholz cho rằng quyết định của Hội đồng châu Âu về việc mở các cuộc đối thoại gia nhập EU với Ukraine là một tín hiệu mạnh mẽ tới Điện Kremlin.

Theo ông Scholz, sẽ là một tính toán sai lầm nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng sự hỗ trợ dành cho Ukraine đang suy yếu.

Reuters cho hay động thái của Thủ tướng Đức Olaf Scholz là một bất ngờ lớn của hội nghị thượng đỉnh EU hôm 14/12, vì Thủ tướng Hungary Viktor Orbán được cho là sẽ phủ quyết bất kỳ động thái nào nhằm bật đèn xanh cho Ukraine tham gia các cuộc đàm phán gia nhập EU.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (giữa, trái), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa, phải) và Thủ tướng Áo Karl Nehammer (giữa) tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 14/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên thực tế sau khi lãnh đạo các nước thành viên EU bỏ phiếu thông qua quyết định của Hội đồng châu Âu về việc mở các cuộc đối thoại gia nhập EU với Ukraine, ông Orbán vẫn bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng "Ukraine chưa sẵn sàng để chúng tôi bắt đầu đàm phán với nước này về tư cách thành viên EU".

Vì Hungary không muốn tham gia vào "quyết định hết sức tồi tệ" nêu trên, cho nên, Thủ tướng Hungary Orbán cho biết ông đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu (thực chất là rời khỏi phòng họp trong lúc các nước khác tiếp tục thảo luận và bỏ phiếu).

Sau quyết định lịch sử của EU dành cho Ukraine, EU chưa thể thông qua gói viện trợ tài chính cho Ukraine như trị giá 50 tỷ euro (54,5 tỷ USD), cũng do sự phản đối của Hungary.

Dẫu vậy, ông Scholz tin rằng vào tháng 1 tới, các quốc gia EU sẽ đạt được thỏa thuận vào tháng 1 về đề xuất cấp 50 tỷ euro viện trợ một phần của cuộc xem xét rộng hơn về ngân sách EU.

Nếu ông Orbán không nhượng bộ tại hội nghị thượng đỉnh đặc biệt dự kiến vào tháng tới, Thủ tướng Đức cho biết: "chúng tôi có các lựa chọn khác để giúp Ukraine".

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (trái) trao đổi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) và Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola tại Hội nghị thượng đỉnh Eu ngày 14/12/2023. AA/TTXVN

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 15/12 cũng cam kết sẽ tìm ra cách giải quyết việc Hungary cản trở EU thông qua gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối vào đầu năm 2024.

Phát biểu sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU ở Brussels, bà von der Leyen nêu rõ: “Với tư cách là Ủy ban châu Âu, chúng tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian cho đến hội nghị thượng đỉnh tiếp theo để đảm bảo rằng chúng tôi sẽ có giải pháp hữu hiệu, dù cho điều gì diễn ra ở hội nghị đó đi chăng nữa”.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng “tin tưởng” 27 quốc gia thành viên EU sẽ đạt được thỏa thuận về Ukraine trong thời gian Bỉ giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu, dự kiến kéo dài từ ngày 1/1/2024 - 30/6/2024.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nêu rõ quan điểm là các nhà lãnh đạo EU đã lắng nghe Thủ tướng Hungary với sự tôn trọng, nhưng “sự tôn trọng này bao hàm trách nhiệm” và do đó, ông Orbán “cần cư xử như một người châu Âu và không lấy tiến bộ chính trị làm con tin”.

Thành Nam/Báo Tin tức
UAV của Ukraine dồn dập tấn công Crimea, Nga bắn hạ 26 chiếc trong 2 giờ
UAV của Ukraine dồn dập tấn công Crimea, Nga bắn hạ 26 chiếc trong 2 giờ

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết họ đã ngăn chặn một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào Bán đảo Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN