Thủ lĩnh tối cao Taliban đã chết

Đài BBC (Anh) dẫn nguồn tin từ chính quyền Afghanistan cho biết, tư lệnh tối cao và thủ lĩnh tinh thần của Taliban, Mullah Omar đã chết.


Hiện chưa có thông tin chi tiết về thời điểm và nguyên nhân cái chết của ông này. BBC đã liên hệ với người phát ngôn Taliban và nhận được câu trả lời là lực lượng này sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức.


Chỉ có hai tấm ảnh được biết đến về Mullah Omar.


Mullah Omar từng là nguyên thủ quốc gia thứ 11 của Afghanistan từ năm 1996 đến cuối 2001, khi Taliban đang cầm quyền. Tuy nhiên ông ta chỉ được 3 quốc gia trên thế giới là Pakistan, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất công nhận.


Mullah Omar bị chính quyền Mỹ truy nã gắt gao từ tháng 10/2001 với cáo buộc che giấu cho Osama bin Laden và các phần từ al-Qaeda trong nhiều năm trước khi diễn ra loạt vụ khủng bố 11/9. Omar cũng bị cho là đã đạo diễn phong trào nổi loạn của Taliban chống lại liên quân quốc tế do Mỹ chỉ huy tại Afghanistan.



P.L (theo BBC)
Nhà Trắng xác nhận thủ lĩnh tối cao Taliban đã chết
Nhà Trắng xác nhận thủ lĩnh tối cao Taliban đã chết

Giới chức Mỹ đã kết luận rằng thông tin về cái chết của thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar là đáng tin cậy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN