Thông tin mới nhất từ Liên bang Nga và Ukraine về đàm phán hòa bình

Nga sắp công bố vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tổ chức hội nghị ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS ngày 28/5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Nga sẽ sớm công bố vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo giữa nước này và Ukraine.

Ông Lavrov nhắc lại rằng vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên nhằm giải quyết xung đột Ukraine đã diễn ra tại Istanbul vào ngày 16/5. Ông nói: “Khi các cuộc đàm phán này được nối lại ở Istanbul vào ngày 16/5, chúng tôi đã yêu cầu tất cả các đạo luật mang tính phân biệt ở Ukraine phải bị bãi bỏ và chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu này tại vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo, dự kiến sẽ sớm được công bố”.

Trước đó, ngày 26/5, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga vẫn đang nghiêm túc xây dựng dự thảo đề xuất về thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn cho cuộc xung đột với Ukraine. Trả lời báo giới, ông Peskov nhấn mạnh: “Đây là một dự thảo nghiêm túc, đòi hỏi quá trình kiểm tra và chuẩn bị kỹ lưỡng”. Ông cũng nói rõ hiện chưa có dự thảo nào được chính thức đệ trình và tiến trình xây dựng thỏa thuận hòa bình sẽ dựa trên những thỏa thuận đạt được tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với thỏa thuận trao đổi tù binh là bước đi đầu tiên.

Theo tờ The Kyiv Independent cùng ngày, về phần mình, Tổng thống Zelensky đã đề xuất họp ba bên với ông Trump và ông Putin, đồng thời nhận định Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm thực tế nhất để tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.

Ông Zelensky nói: “Chúng tôi sẵn sàng gặp nhau ở cấp lãnh đạo. Phía Mỹ biết điều này, phía Nga cũng biết. Chúng tôi sẵn sàng cho cuộc gặp giữa ông Trump, ông Putin và tôi, hoặc giữa ông Trump và ông Putin, giữa ông Trump và tôi, rồi sau đó là cả ba cùng gặp”.

Ông Zelensky nói thêm: “Nếu Tổng thống Putin không thoải mái với một cuộc gặp song phương, hoặc nếu mọi người muốn có cuộc gặp ba bên, tôi không ngại. Tôi sẵn sàng với bất kỳ hình thức nào”.

Tổng thống Ukraine cho biết đang xem xét một số địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Ukraine, Nga và Mỹ, đặc biệt là Istanbul, Thụy Sĩ và Vatican.

Ông nói: “Phía Thổ Nhĩ Kỳ biết rằng chúng tôi đang thảo luận về một số địa điểm. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt kỹ thuật tại Vatican và Thụy Sĩ”. Theo ông Zelensky, ý tưởng tổ chức đàm phán tại Vatican đã được tất cả các bên ủng hộ, trừ Nga.

Ông Zelensky cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ là phương án thực tế nhất cho vòng đàm phán tiếp theo.

Trong khi đó, Nga lại đề xuất Belarus làm địa điểm tổ chức vòng đàm phán mới – điều mà ông Zelensky cho là không thể chấp nhận được.

Trước đó, Tổng thống Putin đã từ chối lời kêu gọi gặp Tổng thống Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ. Điện Kremlin nhấn mạnh rằng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo chỉ có thể diễn ra sau khi đạt được một hình thức thỏa thuận nào đó.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/5, Tổng thống Trump đã đưa ra những bình luận mạnh mẽ liên quan đến tình hình xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết đang cân nhắc khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga sau những diễn biến mới trên thực địa. Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới trên thực địa liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social vào tối cùng ngày, ông Trump nhấn mạnh ông không hài lòng với cách hai bên xử lý cuộc xung đột.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nga lại phải tạm dừng hoạt động tại hai sân bay do UAV Ukraine
Nga lại phải tạm dừng hoạt động tại hai sân bay do UAV Ukraine

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã áp dụng các hạn chế tạm thời đối với hoạt động bay đến và đi tại hai sân bay Vnukovo và Zhukovsky.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN