Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 27 tàu buôn Nga

Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm giữ 27 tàu buôn của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc tranh cãi giữa 2 nước liên quan đến vụ bắn rơi máy bay Su-24.

Thổ Nhĩ Kỳ giữ tàu chở hàng của Nga tại cảng Biển Đen ở Samsun.

Báo "Habertürk" của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 16/12, nước này đã tạm giữ 27 tàu buôn của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc tranh cãi giữa 2 nước liên quan đến vụ bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24. Báo trên cho biết Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các tàu Nga "do vấn đề về giấy tờ" để đáp lại hành động tương tự của nhà chức trách Nga "đối với 8 tàu Thổ Nhĩ Kỳ".


Cũng theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Daily News, cơ quan chức năng hai nước đã thảo luận về các cáo buộc hàng hải qua lại qua thư điện tử. Nguồn tin ngoại giao của báo tiết lộ: "Nga trả lời họ sẵn sàng thương lượng. Hiện chưa rõ địa điểm và thời điểm diễn ra cuộc gặp, song điều quan trọng là cả 2 đều bày tỏ ý định giải quyết vấn đề này".


Theo số liệu của Cơ quan kiểm soát Biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ, trong tháng 10 nước này đã bắt giữ 15 tàu buôn mang cờ Nga, 14 trong số đó đã được phép di chuyển. Hiện tại cảng Samsun có 1 tàu buôn mang tên "Piotr Strekov", thuộc sở hữu của công ty Onegaship, bị giữ từ hôm 11/12.


TTXVN/Tin Tức
Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường vụ Su-24
Nga yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường vụ Su-24

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexei Meshkov ngày 16/12 cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên bồi thường về vụ bắn hạ một máy bay quân sự của Nga gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN