Thế giới có trên 20.000 người tử vong vì dịch COVID-19

Tới rạng sáng 26/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận trên 20.000 người thiệt mạng vì dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Theo thống kê của trang worldometers.info, tổng số ca mắc bệnh COVID-19 trên toàn thế giới là 454.974 người, trong khi số ca tử vong là 20.549 người (tới thời điểm 2h sáng 26/3). Đại dịch COVID-19 đến nay đã lây lan ra 196 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Bốn nước có số người thiệt mạng nhiều nhất thế giới vì dịch COVID-19 lần lượt gồm: Italy, Tây Ban Nha, Trung Quốc và Iran.

Trong 24h qua, Italy (683 ca), Tây Ban Nha (443 ca), Pháp (231 ca), Iran (143 ca) và Mỹ (101 ca) là 5 nước có số người thiệt mạng nhiều nhất trong một ngày.

Quốc gia Nam Âu Italy tiếp tục là nước có số ca COVID-19 tử vong cao nhất thế giới. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết nước này đã ghi nhận 74.386 ca mắc bệnh, trong đó 7.503 người tử vong. Tuy nhiên, “đất nước hình chiếc ủng” ngày 26/3 đón nhận tín hiệu khởi sắc, khi xu hướng số ca tử vong đã giảm ngày thứ hai liên tiếp, số ca bệnh mới cũng giảm ngày thứ 4 liên tiếp. Số bệnh nhân hồi phục tăng lên 9.362 người.

Trong khi đó, số ca tử vong tại Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc và hiện ở mức 3.434 ca trong số 47.610 người mắc bệnh. Trung Quốc,  nơi khởi phát đại dịch hồi tháng 12/2019, ghi nhận 3.281 ca tử vong trong số 81.218 ca mắc COVID-19.

Ngoài ra, những nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh hiện nay bao gồm cả Iran với 2.077 ca tử vong trong số 27.017 ca mắc; Pháp với 1.100 ca tử vong trong 22.304 ca mắc và Mỹ với 785 ca tử vong trong số 55.081 bệnh nhân.

Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang đe dọa đến toàn nhân loại, đồng thời công bố một kế hoạch hỗ trợ nhân đạo với lời kêu gọi ủng hộ hơn 2 tỷ USD cho những nước kém phát triển nhất thế giới.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Tổng thống Nga có bài phát biểu toàn quốc kêu gọi người dân chung tay chống dịch COVID-19
Tổng thống Nga có bài phát biểu toàn quốc kêu gọi người dân chung tay chống dịch COVID-19

Ngày 25/3 (tối 25/3 theo giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu gửi người dân cả nước đề cấp tới hành động của Chính phủ Nga trước sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN