Thăm dò dư luận Anh: Khả năng Công đảng chiếm ưu thế trong tổng tuyển cử năm 2024

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 13/12, hai hãng thăm dò dư luận Savanta và Electoral Calculus (Anh) đã công bố kết quả thăm dò cho thấy Công đảng có thể giành được đa số 314 ghế tại Hạ viện Anh trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2024 nếu cuộc bầu cử diễn ra vào thời điểm này.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp của Hạ viện Anh tại London. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, cuộc thăm dò được thực hiện theo mô hình phân tích đa hồi quy và hậu phân tầng (MRP) của Electoral Calculus từ ngày 2-5/12 cho kết quả là Công đảng vượt xa đảng Bảo thủ về tỷ lệ ủng hộ với khoảng cách lên tới 20%. Nếu quy đổi ra số ghế thì họ sẽ giành được nhiều hơn gấp đôi số ghế đang nắm giữ ở Hạ viện Anh. Cụ thể, Công đảng giành được 482 ghế (tăng 280 ghế); đảng Bảo thủ giành được 69 ghế (giảm 296 ghế); đảng Dân tộc Scotland - SNP giành được 55 ghế (tăng 7 ghế); đảng Dân chủ tự do - LD giành được 21 ghế (tăng 10 ghế); đảng Plaid Cymru giành được 4 ghế và đảng Xanh giành được 1 ghế.

Đáng chú ý, cuộc thăm dò cho thấy đảng Bảo thủ có thể sẽ gần như để mất sự hiện diện ở khu vực miền Bắc nước Anh với việc trắng ghế ở phía Bắc hạt Lincolnshire, mất toàn bộ số ghế ở London, đồng thời mất nhiều ghế ở vùng Tây Nam vào tay Công đảng và đảng Dân chủ tự do. Trong khi đó, đảng Quốc gia Scotland sẽ giành được thêm 7 ghế mới, giúp đảng này giành thắng lợi tại 55/59 khu vực bầu cử quốc hội Anh ở Scotland. Với kết quả trên, đảng Dân chủ tự do sẽ tăng cường sự hiện diện tại Nghị viện Anh lên mức cao nhất kể từ năm 2010, và thậm chí giành luôn ghế đại diện cho khu vực Esher và Walton của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tư pháp nước này Dominic Raab.

Theo Giám đốc nghiên cứu chính trị của Savanta Chris Hopkins, cuộc thăm dò gần nhất của hãng này được tiến hành tại thời điểm diễn ra hội nghị thường niên của Công đảng (tháng 9/2022), cho thấy đảng này chỉ dẫn trước 12 điểm và chiếm đa số với khoảng cách 56 ghế so với đảng Bảo thủ. Ông lưu ý: "Ngay cả những người ủng hộ Công đảng lạc quan nhất cũng không dám kỳ vọng vào kết quả như vậy. Mô hình MRP mới nhất này chủ yếu phản ánh vị thế hiện tại của mỗi đảng, còn kết quả bầu cử trên thực tế sẽ khác".

Phong Hà (TTXVN)
Thủ tướng Liz Truss xin lỗi Hạ viện Anh
Thủ tướng Liz Truss xin lỗi Hạ viện Anh

Ngày 19/10, Thủ tướng Anh Liz Truss đã xin lỗi Hạ viện nước này vì buộc phải đảo ngược phần lớn những biện pháp cắt giảm thuế mà trước đó chính phủ của bà đã đề xuất, đồng thời khẳng định tiếp tục vai trò của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN