Thái Lan: Thủ lĩnh đối lập Abhisit đề nghị hoãn bầu cử

Ngày 3/5, Chủ tịch Đảng Dân chủ đối lập đồng thời là cựu Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva, đã hối thúc chính phủ hoãn cuộc bầu cử vào tháng 7 tới và để một chính quyền chuyển tiếp thực thi cải cách như một phần trong kế hoạch phá vỡ thế bế tắc chính trị của quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Abhisit cho rằng cuộc bầu cử mới này nên được tiến hành trong 6 tháng tới, song chính phủ đắc cử nên nắm quyền điều hành đất nước chỉ trong 1 năm nhằm thực thi các cải cách. Ngoài ra, ông Abhisit cho rằng Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và nội các của bà phải từ chức.

Thủ lĩnh đối lập, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva tại một cuộc họp báo. Ảnh: AFP


Vị cựu thủ tướng này cũng muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các cải cách chính trị. Theo ông, đề xuất trên sẽ ngăn chặn xảy ra thêm thương vong do cuộc xung đột cũng như tránh một cuộc đảo chính.


TN


 Thái Lan bắt thủ lĩnh biểu tình nòng cốt
Thái Lan bắt thủ lĩnh biểu tình nòng cốt

Thái Lan đã thi hành lệnh bắt giữ hiếm hoi đối với ông Sakoltee Phattiyaku, một trong số các thủ lĩnh của phong trào biểu tình chống chính phủ với các cáo buộc nổi dậy và kích động bạo loạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN