Thái Lan có thể tổng tuyển cử vào tháng 7 tới

Ngày 16/4, một thành viên trong Ủy ban Bầu cử (EC) Thái Lan, ông Somchai Srisutthiyakorn cho biết nước này có thể sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử mới vào ngày 20/7 hoặc 27/7 tới.

Viết trên Facebook, ông Srisutthiyakorn cho biết nếu thực hiện theo kế hoạch này, Quốc hội Thái Lan sẽ nhóm họp vào tháng 9, trong khi chính phủ mới sẽ được thành lập vào tháng 10 tới.

Dù tình hình chính trị Thái Lan còn nhiều bất ổn nhưng người dân vẫn vui đón Tết té nước Songkran. Ảnh chụp ngày 12/4 - nguồn: AFP/TTXVN


EC có kế hoạch sẽ gặp gỡ 70 đảng phái chính trị vào ngày 22/4 tới để lấy ý kiến về thời điểm tổ chức cuộc bầu cử mới. EC và chính phủ Thái Lan có thể sẽ họp vào cuối tháng này để thảo luận về thời điểm bầu cử và Chính phủ Thái Lan có thể chọn ngày 20 hoặc 27/7 bởi cả hai ngày này đều rơi vào Chủ nhật.

Theo ông Somchai, nhiều biện pháp sẽ được thông qua nhằm đảm bảo việc đăng ký tranh cử của các ứng cử viên để cuộc bầu cử này không có lý do bị hủy bỏ giống như cuộc bầu cử ngày 2/2 vừa qua.



TTXVN/Tin tức
Một người biểu tình Thái Lan bị bắn chết
Một người biểu tình Thái Lan bị bắn chết

1 người đã bị bắn chết tại điểm tụ tập chống chính phủ ở thủ đô Bangkok, vụ việc mới nhất trong làn sóng tấn công bạo lực ở nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN