Thái Lan hướng tới tốp 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới

Suparat Sirisuwannangura, Chủ tịch Câu lạc bộ công nghiệp ô tô thuộc Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan, nhận định tình hình sản xuất ô tô ở xứ “chùa Vàng” đang khởi động trở lại sau trận lũ lụt và dự kiến sẽ phục hồi trong quý I/2012.

Mặc dù là trung tâm sản xuất lớn thứ 13 thế giới khi bước vào năm 2011, nhưng ngành chế tạo và lắp ráp ô tô tại Thái Lan đến cuối năm ngoái đã tụt hai bậc trong bảng xếp hạng, do sản lượng sụt giảm. Trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản hồi đầu năm ngoái và sau đó là thảm họa lũ lụt kéo dài từ tháng 8/2011 đến gần hết năm 2011 tại Thái Lan đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, làm ngành bị thiệt hại khoảng 180 tỷ bạt (5,8 tỷ USD).

Sản lượng ô tô tại Thái Lan giảm chừng 300.000 chiếc so với mức mục tiêu đặt ra lúc đầu và ước chỉ đạt 1,43 triệu xe năm ngoái. Các nhà máy và cơ sở sản xuất của hãng Honda ở đây bị tác động nặng nề nhất và đến thời điểm hiện nay vẫn chưa khôi phục hoạt động hoàn toàn. Tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt, song ba nhà máy của hãng Toyota ở hai tỉnh Samut Prakan và Chachoengsao cũng buộc phải đóng cửa một thời gian do nguồn cung cấp các phụ tùng ô tô bị gián đoạn.

Ngành công nghiệp ô tô Thái Lan đang phấn đấu sản xuất trên 2 triệu xe các loại trong năm nay để có thể lần đầu tiên lọt vào tốp 10 nhà sản xuất xe ô tô hàng đầu thế giới. Trước khi lũ lụt xảy ra, ngành dự báo sẽ đạt sản lượng 2,1 - 2,3 triệu xe năm 2012, trong đó xuất khẩu chừng 1 triệu xe. Các yếu tố có thể tác động đến việc tiêu thụ xe ô tô tại thị trường trong nước và bên ngoài Thái Lan năm nay bao gồm khả năng phục hồi sau lũ lụt, kế hoạch tung ra các mẫu xe mới của các hãng sản xuất, tình hình kinh tế Mỹ và châu Âu, và sự biến động của giá nhiên liệu.

Ngọc Tiến (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN