Thái Lan đặt 3 mục tiêu cho chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19

Ngày 18/2, Trợ lý phát ngôn viên Trung tâm xử lý tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (CCSA) Apisamai Srirangson cho biết Chính phủ Thái Lan đã đề ra các biện pháp để thực hiện 3 mục tiêu trong việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.                 

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trao đổi với báo giới, bác sĩ Srirangson cho biết để thực hiện mục tiêu thứ nhất là giảm số lượng bệnh nhân và số ca tử vong vì COVID-19, tiêm chủng sẽ được thực hiện đối với những người trên 60 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính.

Đối với mục tiêu thứ hai là để bảo vệ hệ thống y tế quốc gia, những người được tiêm sẽ là nhân viên y tế cũng như người lao động và quan chức có nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh hoặc tiếp xúc với bệnh nhân.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Samut Sakhon, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Đối với mục tiêu thứ ba là để bảo vệ nền kinh tế và xã hội quốc gia, những người được tiêm sẽ là người dân và người lao động trong các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp. Người sử dụng lao động sẽ đồng chi trả cho việc tiêm chủng đối với lao động nhập cư đang làm việc cho họ.

Ngoài ra, vaccine cũng sẽ được dự trữ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Bác sĩ Apisamai khẳng định mọi người ở Thái Lan - gồm cả người Thái và người nước ngoài, kể cả lao động nhập cư - sẽ được tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19 chất lượng và an toàn.

Theo kế hoạch, lô đầu tiên gồm 200.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của Công ty công nghệ sinh học Sinovac (Trung Quốc) sẽ được Hãng hàng không quốc gia Thái Lan (THAI) vận chuyển từ Trung Quốc về nước vào ngày 24/2 tới.

* Cùng ngày, Đại học Padjadjaran (Unpad) của Indonesia cho biết sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine ngừa COVID-19 do Công ty dược phẩm An Huy (Trung Quốc) bào chế vào đầu tháng 3 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Trưởng nhóm nghiên cứu thuộc Unpad, ông Rodman Tarigan cho hay vaccine của công ty dược An Huy đã được vận chuyển đến Indonesia để thử nghiệm. Nhóm nghiên cứu sẽ tuyển 2.000 tình nguyện viên từ 18 tuổi trở lên tại huyện Bandung của tỉnh Tây Java và 2.000 người tại thủ đô Jakarta.

Ông Rodman nhấn mạnh yêu cầu chính là các tình nguyện viên phải khỏe mạnh, chưa từng mắc COVID-19 và chưa được tiêm vaccine. Các tình nguyện viên đáp ứng yêu cầu sẽ được tiêm 3 mũi cách nhau một tháng và được theo dõi trong suốt 14 tháng thử nghiệm lâm sàng. Các đợt tuyển tình nguyện viên sẽ kéo dài đến ngày 31/4 tới.

Theo kế hoạch, hoạt động thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với sản phẩm vaccine trên sẽ được tiến hành với 29.000 tình nguyện viên tại Uzbekistan, Ecuador, Pakistan, Indonesia và Trung Quốc. Tháng 8 năm ngoái, Unpad đã phối hợp với hãng dược quốc doanh Bio Farma và công ty Sinovach của Trung Quốc tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với vaccine của Sinovac với sự tham gia của 1.620 tình nguyện viên tại huyện Bandung.

* Thụy Điển đang lên kế hoạch đẩy nhanh chương trình tiêm chủng đại trà trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 đang lan rộng khắp đất nước.

Phát biểu trên đài truyền hình SVT của Thụy Điển, ông Magnus Thyberg, điều phối viên vấn đề vaccine ở thủ đô Stockholm, cho biết: “Chúng tôi hy vọng có thể bắt đầu chương trình tiêm chủng trên một quy mô nhất định từ tháng 4 trở đi". Ông cho biết hầu hết trường hợp tiêm chủng này sẽ do các phòng khám và trung tâm tiêm chủng chuyên trách xử lý. Người dân được khuyến cáo đặt lịch hẹn trước để tránh phải chờ đợi và làm dịch bệnh lây lan. 

Theo SVT, ước tính khoảng 800.000 người ở Vastra Gotaland, miền Tây Thụy Điển và khoảng 470.000 ở Skane, miền Nam nước này sẽ được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19. 

* Đài truyền hình Saudi Arabia ngày 18/2 đưa tin Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm nước này đã cấp phép sử dụng đối với vaccine do Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca phối hợp bào chế.

Hiện vaccine 2 liều ngừa COVID-19 của Oxford/AstraZeneca được hoan nghênh là "vaccine cho thế giới", bởi giá thành rẻ và dễ phân phối hơn một số loại vaccine khác. AstraZeneca đặt mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều trong năm nay và sản xuất hơn 200 triệu liều mỗi tháng đến tháng 4 tới đây.

Ngọc Quang - Hữu Chiến - Phương Oanh (TTXVN)
Dịch COVID-19: Tín hiệu tích cực tại Nga, Philippines và Thái Lan
Dịch COVID-19: Tín hiệu tích cực tại Nga, Philippines và Thái Lan

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến tích cực hơn tại Nga, Philippines và Thái Lan khi số ca mắc mới tại các nước này giảm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN