Thái Lan chưa công bố thêm thông tin các ca mắc mới trong lao động nhập cư

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan ngày 23/12 đã xác nhận thêm 46 ca mắc mới bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 39 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 7 ca được ghi nhận trong các khu cách ly, tuy nhiên nước này lại chưa công bố thêm thông tin về những ca mắc mới trong những lao động nhập cư. 

Như vậy, tính đến trưa 23/12, tại Thái Lan đã có tổng cộng 5.762 ca mắc COVID-19, trong đó có 60 ca tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 22/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 của Thái Lan (CCSA) Taweesin Visanuyothin, 39 ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng có nguồn gốc từ một ổ dịch ở tỉnh Samut Sakhon. Ông Taweesin cho biết số liệu thống kê về các khu nhà ở dành cho lao động nhập cư sẽ chưa được công bố và chính phủ trước tiên sẽ tìm hiểu thông tin về tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng bên ngoài các khu nhà đó.

Hiện có 4 địa phương ở Thái Lan chính thức áp dụng các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh do đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới COVID-19. Tỉnh Samut Sakhon, nơi có khu chợ hải sản là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh, đã tăng cường các biện pháp ngăn chặn, tuyên bố địa phương này hiện là "khu vực cách ly" từ ngày 19/12 đến ngày 3/1. Trong khi đó, 2 tỉnh Samut Songkram và Samut Prakan đã công bố lệnh phong tỏa cho tới ngày 4/1, đóng cửa các địa điểm công cộng và hủy tất cả các sự kiện công cộng. Ngoài ra, tỉnh Chiang Mai ở miền Bắc Thái Lan đã áp dụng biện pháp phong tỏa tại 3 huyện Tha Ton, Malika và Mae Ai.

Trước đó, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tối 22/12 đã có bài phát biểu trên truyền hình gửi tới người dân, khẳng định quốc gia Đông Nam Á này phải tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh tình hình COVID-19 trở nên phức tạp. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Prayut phát đi tín hiệu về các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt hơn và đình chỉ việc nới lỏng du lịch, đồng thời cảnh báo kinh tế Thái Lan sẽ phải mất nhiều thời gian hơn để hồi phục.

Theo Thủ tướng Prayut, Thái Lan sẽ phải tiếp tục hạn chế người nhập cảnh. Do tình hình COVID-19 nghiêm trọng ở nước ngoài, mối đe dọa lớn nhất sẽ là những người nhập cảnh mang theo virus gây bệnh. Điều đó có thể gây ra các vấn đề cho hệ thống y tế của Thái Lan và càng làm tổn hại đến nền kinh tế. Ông Prayut kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời cho biết có thể sẽ công bố thêm nhiều biện pháp hạn chế nữa và cam kết sẽ đẩy nhanh việc sản xuất và mua các loại vaccine ngừa COVID-19.

Ngọc Quang (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 22/12: Thái Lan lo dập ổ dịch lớn nhất; Malaysia tăng mạnh số ca nhiễm
COVID-19 tại ASEAN hết 22/12: Thái Lan lo dập ổ dịch lớn nhất; Malaysia tăng mạnh số ca nhiễm

Trong ngày 22/12, các nước ASEAN ghi nhận thêm trên 11.100 ca mắc COVID-19, trong khi số ca tử vong tăng thêm 258 trường hợp. Thái Lan đang khẩn cấp xử lý ổ dịch lớn nhất, liên quan tới trên 1.000 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN