Thái Lan kêu gọi trên 1.000 người liên quan đến ổ dịch tại Samut Sakhon đi xét nghiệm

Trong nỗ lực nhằm dập tắt ổ dịch lớn nhất cả nước, giới chức Thái Lan kêu gọi trên 1.000 người trên khắp cả nước từng đến khu chợ hải sản lớn tại tỉnh Samut Sakhon, gần thủ đô Bangkok, từ ngày 1 - 18/12 vừa qua nên đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Samut Sakhon, Thái Lan, ngày 19/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách đã phát hiện dịch bệnh bùng phát tại khu chợ này từ cuối tuần qua khi hàng trăm lao động tại đây có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Giới chức Thái Lan đã truy vết và phát hiện đến nay có 1.100 trường hợp liên quan đến ổ dịch lớn nói trên. 

Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Thái Lan ngày 22/12 xác nhận thêm 427 ca mắc COVID-19, trong đó có 397 trường hợp là lao động nhập cư và 16 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đều có liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Samut Sakhon. Trong tổng số các ca COVID-19 được ghi nhận ở Thái Lan cho đến nay (5.716 ca), có tới 1.273 ca được phát hiện qua việc truy vết các trường hợp nhiễm bệnh.

Quân đội Thái Lan thừa nhận không thể phong tỏa hoàn toàn biên giới nước này trước những người di cư bất hợp pháp, thậm chí ngay cả khi Bộ Y tế xác nhận ổ dịch COVID-19 mới nhất tại khu chợ hải sản ở tỉnh Samut Sakhon có liên quan đến lao động nhập cư.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, người phát ngôn của Lục quân, Trung tướng Santipong Thammapiya, cho biết những lao động nhập cư bất hợp pháp vẫn đang qua biên giới bằng các con đường tự nhiên dù quân đội đã triển khai rất nhiều binh sĩ để bảo vệ biên giới dài 5.526 km.

Trung tướng Santipong thừa nhận những người di cư bất hợp pháp vẫn lẻn vào Thái Lan từ Myanmar, đặc biệt là tại các địa điểm như Tak, Chiang Rai và Kanchanaburi. Ông Santipong nói quân đội sẽ bổ sung nhiều nguồn lực hơn nữa, bao gồm máy bay không người lái, các đơn vị tuần tra di động và hàng rào dây thép gai để canh gác những khu vực có nguy cơ cao.

Theo thống kê của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), lao động nhập cư chiếm 1/10 số người lao động ở Thái Lan và đóng góp khoảng 6,6% GPD của nước này.

* Phóng viên TTXVN tại Singapore dẫn thông báo của Bộ Y tế nước này cho biết từ 23h59 ngày 23/12, những du khách ngắn hạn đã được cấp thẻ du lịch hàng không có lịch sử du lịch đến bang New South Wales (Autralia) trong vòng 14 ngày cuối cùng trước khi khởi hành đến Singapore sẽ không được phép nhập cảnh nước này.

Ngoài ra, tất cả những người có thẻ dài hạn và du lịch ngắn hạn có lịch sử đến Vương quốc Anh trong vòng 14 ngày qua cũng sẽ không được phép nhập cảnh hoặc quá cảnh qua Singapore.

Bộ Y tế Singapore cho biết quy định này cũng sẽ áp dụng đối với tất cả những người đã được chấp thuận trước khi nhập cảnh vào nước này. 

Các công dân Singapore từ Anh trở về sẽ phải tiến hành xét nghiệm PCR sàng lọc virus SARS-CoV-2 ngay khi đến sân bay Singapore và cách ly 14 ngày tại nhà. Đối với người Singapore, người có thẻ dài hạn nhập cảnh vào Singapore có lịch sử đến New South Wales trong 14 ngày cuối cùng trước khi khởi hành đến Singapore, họ sẽ phải cách ly 7 ngày tại nơi cư trú. Những người này cũng sẽ được yêu cầu xét nghiệm PCR trước khi kết thúc thời hạn cách ly. 

Bộ Y tế Singapore cho biết lực lượng đặc nhiệm liên bộ đối phó với dịch COVID-19 của nước này đã và đang theo dõi chặt chẽ tình hình toàn cầu và các biện pháp kiểm soát biên giới đã được thắt chặt do tình hình xấu đi ở Anh và sự gia tăng số lượng các ca mắc COVID-19 ở New South Wales.

Nguyễn Thúy - Ngọc Quang - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Campuchia báo động cao ở biên giới với Thái Lan, thiết lập nhiều trại cách ly
Campuchia báo động cao ở biên giới với Thái Lan, thiết lập nhiều trại cách ly

Nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ nước láng giềng Thái Lan, ngày 22/12, Chính phủ Campuchia đã thực thi lệnh cảnh báo cao ở toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Thái Lan, đồng thời thiết lập nhiều trại cách ly tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN