Taylor Swift hoãn buổi biểu diễn tại Brazil sau khi người hâm mộ tử vong vì nắng nóng

Nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift đã đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu, sau khi một người hâm mộ tử vong trong bầu không khí ngột ngạt của sân vận động Nilton Santos.

Chú thích ảnh
Người hâm mộ che nắng khi xếp hàng chờ vào sân vận động the Nilton Santos. Ảnh: Reuters

Buổi biểu diễn của Taylor Swift tại Brazil vào tối 18/11 đã bị hoãn lại sau khi một người hâm mộ ngã quỵ và qua đời ngay sát giờ biểu diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Eras Tour tại Rio de Janeiro một ngày trước đó. 

Ban tổ chức chương trình, Time4Fun (T4F), cho biết Ana Clara Benevides Machado, 23 tuổi, bất ngờ cảm thấy không khỏe nên được các nhân viên y tế chăm sóc tại sân vận động và đưa đến bệnh viện, nhưng cô gái trẻ này không thể qua khỏi. 

Hầu hết đất nước Brazil đã trải qua thời tiết nắng nóng kỷ lục trong tuần này. Đặc biệt, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Rio de Janeiro hôm 17/11 là 39,1 độ C. Khoảng 60.000 người hâm mộ đã tập trung tại sân vận động Nilton Santos để tham dự đêm diễn đầu tiên cháy vé của Swift.

Taylor Swift đã thông báo về quyết định hoãn biểu diễn trên Instagram: “Tôi đang viết từ phòng thay đồ của mình ở sân vận động. Quyết định hoãn buổi diễn tối nay đã được đưa ra vì nhiệt độ khắc nghiệt ở Rio de Janeiro. Sự an toàn và sức khỏe của người hâm mộ, những người đồng nghiệp và đoàn diễn của tôi luôn phải được đặt lên hàng đầu”.

Trước đó, nữ ca sĩ người Mỹ 33 tuổi này chia sẻ bản thân bị choáng váng vì quá đau buồn khi biết tin người hâm mộ Ana Clara qua đời.

Nhật báo Brazil Fohla de S Paulo đưa tin ngày 17/11 Ana Clara đã ngã gục tại buổi biểu diễn và bị ngừng tim. Những người khác đã phản ánh về tình trạng oi bức tại sân vận động Nilton Santos, nơi sự kiện được tổ chức.

Khi đó, Swift đã tạm dừng biểu diễn trong thời gian ngắn để phát nước cho người hâm mộ.

Bộ trưởng Tư pháp Brazil Flávio Dino cho biết trên mạng xã hội X rằng sẽ thực hiện các quy tắc khẩn cấp liên quan đến vấn đề nước uống tại các buổi biểu diễn và các sự kiện công cộng khác.

Trong khi các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân của cái chết, chính quyền thành phố sẽ yêu cầu công ty sản xuất chương trình lập các điểm phân phối nước mới, cũng như bố trí nhiều xe cứu thương hơn, đồng thời cho khán giả vào cửa sớm hơn. 

Sau Rio de Janeiro, Taylor Swift, một trong những ca sĩ có album bán chạy nhất mọi thời đại, sẽ biểu diễn ba đêm ở Sao Paulo. Đây là chương trình lưu diễn cuối cùng trong năm nay, nằm trong kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài hai năm của cô.

Tháng trước, Chỉ số theo dõi tỷ phú của Bloomberg cho thấy tổng giá trị tài sản ròng của nữ ca sĩ này hiện ở mức 1,1 tỷ USD nhờ thành công vang dội của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Eras Tour.

Taylor Swift là một trong số ít nghệ sĩ giải trí trở thành tỷ phú chỉ dựa vào hoạt động âm nhạc và biểu diễn.

Theo dữ liệu khảo sát tháng 8 từ công ty nghiên cứu AskPro cung cấp riêng cho CNN, chuyến lưu diễn Eras Tour có thể thu về 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ. Con số chưa từng có đó gồm doanh thu bán vé của các sự kiện mà Swift vừa kết thúc ở Los Angeles, cộng với chặng diễn thứ hai ở Bắc Mỹ sẽ diễn ra vào năm tới. Đây sẽ trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Theo Forbes, Swift hiện có thể đứng ngang hàng với Rihanna, nữ ca sĩ trở thành tỷ phú vào năm 2021. Nhiều năm không tung ra album mới, Rihanna đã dành thời gian đó để xây dựng đế chế kinh doanh riêng, thông qua dòng sản phẩm trang điểm Fenty Beauty và dòng nội y Savage x Fenty. Jay Z và Beyoncé đã đạt được cột mốc quan trọng này vào năm 2017. Bên cạnh âm nhạc, cặp đôi này còn tham gia vào nhiều dự án kinh doanh.

Xuân Chi/Báo Tin tức (Theo Guardian)
Tin tức TV - Nổi bật trong nước tuần qua: Mưa lũ gây thiệt hại tại miền Trung; bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng
Tin tức TV - Nổi bật trong nước tuần qua: Mưa lũ gây thiệt hại tại miền Trung; bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng

Trong tuần từ ngày 13 – 19/11 đã diễn ra một số sự kiện nổi bật như: Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại miền Trung; Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị thi 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn kỳ thi tốt nghiệp 2025; bắt tạm giam bị can Lưu Bình Nhưỡng…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN