Tây Ban Nha triệt phá băng nhóm buôn ma túy lớn nhất Madrid

Ngày 14/3, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đã triệt phá được một băng nhóm buôn ma túy lớn nhất ở thủ đô Madrid.

Trong một loạt cuộc truy quét, cảnh sát bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ 600 kg cocaine, khoảng 700.000 euro tiền mặt cùng 20 xe sang, trong đó có 1 chiếc Ferrari trị giá tới 250.000 euro.

Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra số cocaine vừa thu giữ tại cảng Vigo, Tây Ban Nha, ngày 28/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đáng chú ý, bên cạnh đó cảnh sát còn thu giữ nhiều vũ khí như súng, dao găm, kiếm... của băng nhóm được cho là rất bạo lực này.

Trong một thông báo, cảnh sát Tây Ban Nha cho biết: "Theo các nhà điều tra, đây là tổ chức tội phạm phân phối cocaine lớn nhất ở thủ đô Madrid". Băng nhóm hoạt động khá kín kẽ, các thành viên sử dụng bí danh để trao đổi cũng như đặt ký hiệu cho các địa điểm mà chúng tàng trữ ma túy. Thậm chí băng nhóm này có một có đối tượng "luật sư ma túy" chuyên xử lý các vấn đề dính dáng đến pháp lý, bao gồm cả hoạt động rửa tiền. 

Thủ lĩnh băng nhóm là một đối tượng đến từ Maroc, có liên lạc với các băng nhóm ma túy khác ở Colombia, Maroc, Tây Ban Nha và Bắc Âu. Chiến dịch triệt phá băng nhóm này của cảnh sát Tây Ban Nha có sự phối hợp với cảnh sát Colombia.

TTXVN/Báo Tin tức
Peru thu giữ 3 tấn cocaine trong container hàng
Peru thu giữ 3 tấn cocaine trong container hàng

Ngày 19/2, cảnh sát Peru thông báo lực lượng chức năng nước này đã thu giữ khoảng 3 tấn cocaine từ một kho hàng tại cảng Paita, cách thủ đô Lima hơn 1.000 km về phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN