Tàu Trung Quốc lại tiến gần Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông báo, ngày 22/11, bốn tàu Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) đã đi vào lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo Sở chỉ huy Vùng 11 của JCG tại Naha, tỉnh Okinawa, 4 tàu Trung Quốc đi vào vùng biển trên lúc 9 giờ 25 phút và JCG đã đưa ra cảnh báo yêu cầu các tàu này rời khỏi địa điểm đó.

Đây là lần thứ 71 các tàu của Trung Quốc thâm nhập vùng biển trên kể từ khi Chính phủ Nhật Bản mua lại phần lớn chuỗi đảo trên từ một cá nhân người Nhật Bản vào tháng 9/2012.

Trong một diễn biến khác, quốc vụ khanh phụ trách vấn đề lãnh thổ của Nhật Bản, ông Ichita Yamamoto ngày 22/11 cho biết Chính phủ Nhật Bản sẽ mở một trang web phục vụ công tác khẳng định chủ quyền của Tokyo đối với các quần đảo tranh chấp ở vùng biển lân cận, động thái có khả năng làm dấy lên căng thẳng mới với Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trả lời báo giới, ông Yamamoto nói: "Trong bối cảnh Trung Quốc và Hàn Quốc tích cực đẩy mạnh thông tin, chúng tôi cũng phải tăng cường tuyên truyền ra thế giới". Ông cũng tiết lộ trang web mới này sẽ được khai trương trong năm nay.

Tokyo hiện vẫn đưa thông tin về chủ quyền lãnh thổ của mình trên trang web hiện hành của Bộ Ngoại giao, trong đó nhấn mạnh chủ quyền đối với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông và quần đảo Takeshima (Hàn Quốc gọi là Dokdo) trên biển Nhật Bản.

Trong khi đó, ngày 22/11, khoảng 300 người Hàn Quốc đã tuần hành trước Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul để phản đối việc Tokyo gọi Ahn Jung Geun, anh hùng dân tộc của Hàn Quốc, là "tội phạm".

Trong một cuộc họp báo hồi đầu tháng này, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã đưa ra bình luận trên về ông Ahn giữa lúc xảy ra tranh cãi về việc Hàn Quốc xúc tiến kế hoạch dựng tượng Ahn Jung Geun tại Trung Quốc.

Ahn Jung Geun đã ám sát ông Hirobumi Ito, Toàn quyền đầu tiên của Nhật Bản tại Triều Tiên ở Cáp Nhĩ Tân, Đông Bắc Trung Quốc, năm 1909.


TN (Theo Kyodo)


TN (Theo Kyodo)
Nhật Bản cân nhắc gửi phương tiện chiến đấu mới tới các đảo xa
Nhật Bản cân nhắc gửi phương tiện chiến đấu mới tới các đảo xa

Nhật Bản đang có kế hoạch triển khai 300 phương tiện chiến đấu tốc độ cao trang bị pháo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku cũng như các đảo khác ở Okinawa gần Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN