Tập đoàn dầu khí của Nga đạt thỏa thuận với Mỹ bán tài sản ở nước ngoài

Ngày 29/1, tập đoàn dầu khí lớn thứ hai của Nga - Lukoil - thông báo đã đạt thỏa thuận sơ bộ với công ty đầu tư Carlyle của Mỹ về việc bán các tài sản ở nước ngoài, ngoại trừ số tài sản ở Kazakhstan. Thỏa thuận này đạt được chỉ vài tháng sau khi Lukoil bị Mỹ và Anh áp đặt lệnh trừng phạt.

Chú thích ảnh
Các bể chứa dầu của công ty Lukoil tại Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo của Lukoil cho biết sẽ bán cho đối tác Mỹ công ty con Lukoil International GmbH, đơn vị sở hữu các tài sản quốc tế của tập đoàn. Tuy nhiên, thỏa thuận này còn chờ được các cơ quan chức năng của Mỹ thông qua nên trong thời gian chờ đợi, Lukoil cũng đang đàm phán với các bên mua tiềm năng khác.

Tập đoàn Lukoil cho biết việc bán các tài sản ở nước ngoài có liên quan đến các lệnh trừng phạt của một số nước đối với tập đoàn và các công ty con. 

Sau thông báo trên, giá cổ phiếu của Lukoil bật tăng gần 3,5% trong phiên giao dịch buổi sáng tại Sở giao dịch chứng khoán Moskva. Tại thời điểm 9h52 sáng (tức 13h52 cùng ngày theo giờ Việt Nam), cổ phiếu của Lukoil đạt mức 5.401 ruble (hơn 70 USD).

Lukoil bị Mỹ và Anh đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 10 năm ngoái và sau đó đã tuyên bố ý định bán các tài sản quốc tế của mình. Tập đoàn cũng tiết lộ từng được tập đoàn năng lượng Gunvor đề nghị mua lại, nhưng sau đó Gunvor rút lại đề nghị này do Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố sẽ không cấp giấy phép cho đến khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Đài Trang (TTXVN)
Tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga xác nhận bán tài sản nước ngoài
Tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga xác nhận bán tài sản nước ngoài

Ngày 27/10, Lukoil - tập đoàn năng lượng lớn thứ hai của Nga, xác nhận sẽ bán tài sản ở nước ngoài, dừng các hoạt động quốc tế do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN