Tăng trưởng kinh tế Campuchia ước đạt 7% năm 2018

Báo cáo ngày 4/10 của Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, tăng trưởng kinh tế của Campuchia dự kiến đạt 7% trong năm 2018, sau khi đạt 6,9% năm 2017, chủ yếu nhờ nhu cầu từ bên ngoài tăng mạnh và lòng tin của giới đầu tư được cải thiện.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen tới dự phiên khai mạc cuộc họp Quốc hội tại Phnom Penh ngày 5/9. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Báo cáo với chủ đề Cập nhật kinh tế Campuchia nêu rõ, xuất khẩu hàng dệt may, du lịch và giày dép của Campuchia trong quý I/2018 đã tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2017, lên mức cao nhất 2 năm qua.

Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, lượng du khách tới "đất nước Chùa Tháp" đạt 3 triệu lượt, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017, nhờ lượng du khách từ Trung Quốc đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh. 

Báo cáo trên cũng cho hay, dòng vốn đổ vào Campuchia tiếp tục gia tăng trong thời gian qua, chủ yếu là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các dự án xây dựng. Đáng chú ý, đầu tư từ Trung Quốc vào Campuchia tăng mạnh trong thời gian qua do các nhà đầu tư Trung Quốc muốn tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ tại Campuchia để phát triển lĩnh vực bất động sản và chế tạo.

WB cũng chỉ ra một vài mối đe dọa đối với nền kinh tế Campuchia, trong đó có sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và những hạn chế đối với Campuchia trong việc tiếp cận các nền kinh tế phát triển. Tăng trưởng kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này sẽ đạt 6,8% trong năm 2019 và 2020 do nhu cầu toàn cầu tăng mạnh.

Minh Trang (Theo THX)
WB dự báo tăng trưởng GDP 2018 của Việt Nam đạt khoảng 6,8%
WB dự báo tăng trưởng GDP 2018 của Việt Nam đạt khoảng 6,8%

Ngày 4/10, Ngân hàng Thế giới (WB) công bố báo cáo Cập nhật kinh tế khu vực Đông Á – Thái Bình Dương, truyền hình trực tiếp đến một số nước trong khu vực, trong đó có đầu cầu Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN