Nhân viên làm việc tại cơ sở khai thác dầu ở Wasit, Iraq. Ảnh: THX/TTXVN
Quyết định duy trì việc tạm dừng tăng sản lượng dầu của liên minh OPEC+ trong quý đầu tiên của năm 2026 không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên gia. Theo báo Izvestia (Nga) ngày 6/1, bất chấp những biến động địa chính trị dữ dội tại Venezuela và Trung Đông, liên minh này vẫn kiên định với chiến lược "thận trọng và linh hoạt" nhằm bảo vệ sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.
Quyết định "án binh bất động" của OPEC+
Các bộ trưởng từ 8 quốc gia thành viên OPEC+ (bao gồm Nga, Saudi Arabia, Iraq, UAE, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman) hôm 4/1 đã tổ chức cuộc họp trực tuyến để thảo luận về triển vọng thị trường. Kết quả, liên minh thống nhất duy trì mức sản lượng trong tháng 2 và tháng 3/2026 tương đương với hạn ngạch của tháng 12/2025.
Theo tuyên bố chính thức từ OPEC+, việc tạm dừng tăng sản lượng theo từng giai đoạn này chủ yếu do các "yếu tố theo mùa" - thời điểm nhu cầu dầu mỏ toàn cầu thường ở mức thấp nhất trong năm. Dữ liệu từ OPEC cho thấy, hạn ngạch sản xuất của các thành viên chủ chốt sẽ được giữ nguyên như sau: Saudi Arabia là 10,103 triệu thùng/ngày; Nga ở mức 9,574 triệu thùng/ngày; Iraq là 4,273 triệu thùng/ngày; UAE là 3,411 triệu thùng/ngày.
Dmitry Kasatkin, Giám đốc điều hành của Kasatkin Consulting, nhận định rằng từ góc độ cân bằng cung cầu, các điều kiện tiên quyết không thay đổi, vì vậy duy trì quan điểm cũ là một lập trường hợp lý.
Tác động từ "cú sốc" Venezuela
Cuộc họp diễn ra ngay sau khi Mỹ thực hiện chiến dịch quân sự bất ngờ tại Venezuela vào đêm 3/1, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro. Mặc dù Venezuela sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới (303 tỷ thùng), nhưng sự kiện này không khiến OPEC+ thay đổi chiến lược sản lượng.
Lý do được các chuyên gia đưa ra là sản lượng thực tế của Venezuela hiện nay khá thấp. Theo Ekaterina Kosareva, đối tác quản lý của VMT Consult, sản lượng của Venezuela năm 2025 chỉ đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày và xuất khẩu chỉ một nửa con số đó do áp lực trừng phạt và hạ tầng xuống cấp.
"Dầu của Venezuela khó có thể tạo ra tác động đáng kể lên thị trường thế giới trong năm nay vì ngay cả khi các công ty Mỹ tiếp quản, họ cũng không thể tăng sản lượng nhanh chóng", chuyên gia Kosareva chia sẻ với Izvestia.
Ngoài Venezuela, thị trường còn chứng kiến căng thẳng giữa Saudi Arabia và UAE liên quan đến tình hình tại Yemen vào cuối tháng 12/2025. Tuy nhiên, sự rạn nứt này dường như không làm lung lay cam kết chung của OPEC+ trong việc kiểm soát nguồn cung.
OPEC+ khẳng định vẫn duy trì mức cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày (được công bố từ tháng 11/2023) và sẽ theo dõi sát sao để bù đắp cho bất kỳ khối lượng sản xuất dư thừa nào.
Triển vọng thị trường năm 2026
Giá dầu Brent Biển Bắc hiện duy trì quanh mức 60,76 USD/thùng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nhu cầu dầu mỏ toàn cầu năm 2025 dự báo đạt 103,8 triệu thùng/ngày.
Tamara Safonova, Tổng Giám đốc NAANS-Media, nhận định OPEC+ đã chọn cách tiếp cận an toàn: "Sẽ cần thời gian để đánh giá tác động thực sự từ việc thay đổi chính quyền tại Venezuela. Trong ngắn hạn, thị trường chỉ phản ứng về mặt cảm xúc hơn là sự thay đổi về thực lực cung - cầu".
Việc duy trì các cuộc họp hàng tháng (cuộc họp tiếp theo vào ngày 1/2/2026) cho phép OPEC+ giữ được sự linh hoạt hoàn toàn để phản ứng kịp thời nếu giá dầu có những biến động bất lợi hoặc nguồn cung từ các khu vực xung đột bị gián đoạn nghiêm trọng hơn dự kiến.