Tai nạn máy bay tư nhân tại Texas, Mỹ

Các quan chức thành phố Houston, bang Texas ngày 19/10 cho biết một máy bay tư nhân đã gặp nạn khi đang trên đường cất cánh từ sân bay Houston Executive, Brookshire, tới Boston. 

Chú thích ảnh
Máy bay phản lực McDonnell Douglas MD-87. Ảnh minh hoạ: ifn.news

Theo Giám đốc các dịch vụ khẩn cấp của hạt Waller Harris, ông Tim Gibson, chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng máy bay phản lực McDonnell Douglas MD-87 - loại máy bay chở khách thương mại thân hẹp của doanh nhân James Alan Kent. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay này đang chở ông này cùng một người hâm mộ tới xem trận đấu bóng chày  giữa hai đội Houston Astros và Boston Red Sox. May mắn vụ tại nạn không gây bất cứ thiệt hại nào về người. Chỉ có hai hành khách cùng một trẻ nhỏ bị thương nhẹ và phải đưa tới bệnh viện điều trị.

Ông Tim Gibson cho biết những người trên máy bay đã rất bình tĩnh, tự tìm cách thoát ra khỏi máy bay khi nó đang bốc cháy.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng tới hiện trường và dập tắt đám cháy.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết nguyên nhân của vụ tai nạn trên là do chiếc máy bay đã không đạt được độ cao để cất cánh ở cuối đường băng sân bay.

Thanh Hải (TTXVN)
Vụ rơi máy bay ở Nga: Có 7 người sống sót
Vụ rơi máy bay ở Nga: Có 7 người sống sót

Vào 9h11 giờ địa phương ngày 10/10, một máy bay mang số hiệu L-410 thuộc một câu lạc bộ hàng không đã bị rơi ở thành phố Menzelinsk, thuộc Cộng hoà Tatarstan của Liên bang Nga, khiến nhiều người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN