Syria cáo buộc các lực lượng quốc tế khai quật khảo cổ trái phép

Chính phủ Syria ngày 10/12 cáo buộc các lực lượng Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria tiến hành các vụ khai quật khảo cổ trái phép ở nước này.

Chú thích ảnh
Syria cáo buộc các lực lượng quốc tế khai quật khảo cổ trái phép. Ảnh: abna24.com

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao Syria cho biết: "Thông tin mà chúng tôi nhận được cho thấy các hoạt động khai quật, cướp phá và trộm cắp đang gia tăng".

Theo quan chức trên, các cuộc khai quật đang được tiến hành trong các khu vực quanh Manbij, Raqa và Hasakeh ở miền Bắc, nơi lực lượng liên minh người Kurd, được Mỹ ủng hộ, đang chiếm đóng. Quan chức này cũng nhắc tới các vùng như Afrin và Idlib, hiện đang nằm trong tay các lực lượng nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn liên minh do Mỹ dẫn đầu Sean Ryan đã bác bỏ cáo buộc của Damascus, đồng thời khẳng định rằng liên minh quốc tế "chỉ ở đây để đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng".

Trong khi một quan chức ở Ankara và chính quyền người Kurd tại Syria cũng đã đưa ra phản bác tương tự. Hiện giới chức Syria chưa đưa ra bằng chứng để củng cố cho những cáo buộc nêu trên.

Bích Liên (TTXVN)
Xuất lộ nhiều dấu tích xưa khi khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan 
Xuất lộ nhiều dấu tích xưa khi khai quật khảo cổ tại di tích Hải Vân Quan 

Chiều 24/8, tại Di tích Hải Vân Quan thuộc địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế và phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố các kết quả khai quật khảo cổ học tại Di tích lịch sử Hải Vân Quan. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN