Sudan: Toà phúc thẩm giữ nguyên mức án đối với cựu Tổng thống al-Bashir

Toà phúc thẩm Sudan ngày 8/4 đã bác đơn kháng cáo của Tổng thống bị phế truất Omar al-Bashir, theo đó giữ nguyên mức án 2 năm tù giam do tòa sơ thẩm phán quyết đối với ông al-Bashir với tội danh tham nhũng.

Chú thích ảnh
Ông Omar al-Bashir, khi còn là Tổng thống Sudan, phát biểu tại Khartoum, ngày 1/4/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật sư của cựu Tổng thống al-Bashir, ông Hashem al-Jaali, cho biết sẽ tiếp tục kháng cáo lên toà tối cao để giảm án. 

Ông al-Bashir bị quân đội phế truất hồi tháng 4/2019 sau các cuộc biểu tình của dân chúng kéo dài nhiều tháng. Tháng 12/2019, Tòa sơ thẩm Sudan phán quyết ông Bashir, 76 tuổi, lĩnh án 2 năm tù giam với tội danh "tham nhũng" và "sở hữu ngoại tệ bất hợp pháp". Ông al-Bashir bị kết tội đã nhận hàng triệu USD của Saudi Arabia. Theo quy định của luật pháp Sudan, ông al-Bashir sẽ thụ án trong một trung tâm cải tạo dành cho cho các tù nhân cao tuổi. Tuy nhiên, trong thời gian chờ phán quyết đối với các vụ xét xử những tội danh khác, ông al-Bashir vẫn bị giam giữ tại nhà tù Kober ở Khartoum.

Ngoài cáo buộc tham nhũng, ông Bashir còn phải đối mặt với một loạt các cáo buộc khác, trong đó có giết hại người biểu tình năm 2019 và cuộc đảo chính năm 1989.

Các phiên tòa tại Sudan không liên quan đến những cáo buộc mà ông al-Bashir phải đối mặt tại Toà án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye về tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người. ICC phát lệnh truy nã ông al-Bashir với cáo buộc ông giữ vai trò chủ chốt trong cuộc xung đột tại Darfur nổ ra năm 2003, trong đó hơn 300.000 người đã thiệt mạng và khoảng 2,7 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Sudan cấm các tờ báo và kênh truyền hình liên quan đến cựu Tổng thống al-Bashir hoạt động
Sudan cấm các tờ báo và kênh truyền hình liên quan đến cựu Tổng thống al-Bashir hoạt động

Ngày 7/1, chính quyền Sudan đã ra lệnh cấm hoạt động đối với 2 tờ báo và 2 kênh truyền hình được cho là đã nhận tài trợ từ chính phủ dưới thời cựu Tổng thống Omar al-Bashir, người đã bị lật đổ hồi năm ngoái sau làn sóng biểu tình mạnh mẽ trên khắp cả nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN