Số vụ tai nạn đường hàng không giảm hơn 50% trong năm 2020 

Theo số liệu do To70 (một công ty tư vấn hàng không của Hà Lan) cung cấp, số người thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay thương mại cỡ lớn trên thế giới đã gia tăng trong năm 2020, lên con số 299 người, bất chấp thực tế là số vụ tai nạn đã giảm hơn 50%.

To70 cho biết trong năm 2020, có 40 vụ tai nạn liên quan đến các máy bay chở khách cỡ lớn, trong đó 5 vụ có thương vong. Trong năm 2019, có tổng cộng 86 vụ tai nạn, trong đó 8 vụ gây thương vong làm 257 người thiệt mạng.

Nếu tính trên một triệu chuyến bay trong năm 2020, máy bay thương mại gặp 0,27 vụ tai nạn chết người. Nói cách khác, cứ 3,7 triệu chuyến bay thì có một chuyến gặp tai nạn gây thương vong. Trong năm 2019, con số này là 0,18 vụ trên 1 triệu chuyến.

Số vụ tai nạn giảm trong bối cảnh số chuyến bay nhìn chung giảm mạnh do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Flightradar24 (dịch vụ định vị chuyến bay) ghi nhận số chuyến bay thương mại được định vị trên toàn cầu năm 2020 giảm 42%, xuống còn 24,4 triệu chuyến.

Hơn một nửa số người thiệt mạng theo thống kê của To70 được ghi nhận trong vụ máy bay Ukraine bị bắn nhầm trong không phận Iran (176 người). Vụ tai nạn gây nhiều thương vong thứ hai xảy ra hồi tháng 5/2020, là chuyến bay của Pakistan, làm 98 người thiệt mạng.

Theo Mạng lưới An toàn Hàng không (ASN), trong hai thập kỷ qua, số người thiệt mạng khi đi lại bằng đường hàng không đã giảm mạnh. Năm 2005, con số này là 1.015 người trên các chuyến bay thương mại. Trong 5 năm qua, trung bình mỗi năm có 14 vụ tai nạn chết người liên quan đến các máy bay chở khách thương mại và máy bay chở hàng, khiến 345 người thiệt mạng/năm.

Năm 2017 được coi là năm an toàn nhất của các hãng hàng không trên toàn thế giới, khi chỉ có 2 vụ tai nạn gây chết người liên quan đến loại máy bay hai động cơ cánh quạt, làm 13 người thiệt mạng, không có vụ nào liên quan đến máy bay chở khách cỡ lớn.

Bích Liên (TTXVN)
Các hãng hàng không chào đón những hành khách đầu tiên năm 2021
Các hãng hàng không chào đón những hành khách đầu tiên năm 2021

Sáng 1/1, Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco đã phối hợp với 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng chào đón những vị khách đầu tiên trong năm 2021. Những hành khách may mắn nhất đã nhận được những phần quà là hàng chục vé máy bay khứ hồi hành trình nội địa bất kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN