Số triệu phú tại các nước thành viên BRICS sẽ tăng 85% trong thập niên tới

Theo một báo cáo gần đây của công ty tư vấn đầu tư Henley & Partners (Anh), số lượng triệu phú mới tại những nước thành viên của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) sẽ tăng đột biến vào năm 2034.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Nhóm BRICS cùng quốc kỳ các nước thành viên và các nước được mời gia nhập nhóm. Ảnh: IRNA/TTXVN

Nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) vào tháng 8/2023 đã mời 6 quốc gia gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) gia nhập khối này. Iran, Ethiopia, Ai Cập và UAE đã chính thức trở thành thành viên mới của BRICS vào tháng 1 năm nay. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng chuẩn bị gia nhập.

Theo báo cáo của Henley & Partners, tổng tài sản có thể đầu tư hiện do các cá nhân ở các quốc gia thành viên BRICS nắm giữ lên tới 45.000 tỷ USD và số lượng triệu phú dự kiến sẽ tăng 85% trong thập niên tới.

Tại BRICS hiện có 1,6 triệu cá nhân sở hữu tài sản đầu tư trên 1 triệu USD, trong đó có 4.716 người có tài sản hơn 100 triệu USD và 549 tỷ phú.

Theo dữ liệu của kênh CNBC (Mỹ), để so sánh, con số về tài sản có thể đầu tư trong Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7), bao gồm Canada, Pháp, Nhật Bản, Italy, Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu (EU), là 110.000 tỷ USD tính đến tháng 12/2023. Số triệu phú của G7 dự kiến sẽ tăng 45% trong thập niên tới.

“BRICS đang thách thức trật tự thế giới đồng thời tự khẳng định mình là đối thủ mạnh mẽ của G7 và các tổ chức quốc tế khác”, ông Dominic Volek tại Henley & Partners cho biết trong buổi thuyết trình về báo cáo.

Trong khi đó, nhà phân tích Andrew Amolis tại công ty New World Wealth (Nam Phi) đánh giá rằng dự báo 85% nói trên sẽ là mức tăng trưởng tài sản cao nhất so với bất kỳ khối hoặc khu vực nào trên toàn cầu.

CEO của Henley & Partners, Juerg Steffen đánh giá BRICS hiện là nhóm các quốc gia có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế toàn cầu, mang đến những cơ hội mới hấp dẫn cho các nhà đầu tư, doanh nhân...

Trong khi đó, chuyên gia đầu tư Jeff Opdyke cho rằng các quốc gia từng được coi là “đang phát triển”, “mới nổi” giờ đây là những nền kinh tế năng động đang thay đổi trật tự toàn cầu. Ông Opdyke lập luận: “Về mặt kinh tế, các quốc gia ngoài phương Tây, với BRICS đi tiên phong, đang đẩy thế giới vào một thực tế mới. Một hiện trạng kinh tế, xã hội và tiền tệ mới nổi đang đảo ngược những gì thế giới đã chấp nhận là bình thường trong gần 8 thập niên”.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo RT)
Năm nước đã xác nhận sẽ tham gia BRICS
Năm nước đã xác nhận sẽ tham gia BRICS

Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia và UAE xác nhận sẽ tham gia BRICS sau khi nhận được lời mời kết nạp. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Johannesburg tháng 8/2023, BRICS đã mời 5 quốc gia trên cùng với Argentina gia nhập. Nhưng vào ngày 29/12/2023, tân Tổng thống Argentina, ông Javier Miley gửi thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chính thức từ chối lời mời trở thành thành viên của BRICS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN