Số phận của hơn 300 cư dân khu vực biên giới Kursk vẫn là ẩn số

Nga cho biết vẫn chưa xác định được tung tích của 302 cư dân tại các khu vực biên giới tỉnh Kursk, sau hai năm kể từ khi quân đội Ukraine mở chiến dịch tấn công vào khu vực này.

Chú thích ảnh
Người dânchờ nhận hàng viện trợ tại tỉnh Kursk, Nga tháng 8/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cao ủy Nhân quyền Liên bang Nga - Yana Lantratova đã chia sẻ thông tin trên với hãng TASS ngày 6/8.

Bà Lantratova cho biết việc tìm kiếm cư dân địa phương mất liên lạc là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất ngay từ những ngày đầu xảy ra cuộc tấn công. "Đến nay, số phận của 302 người vẫn chưa được làm rõ", bà xác nhận.

Lực lượng Ukraine phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào tỉnh Kursk ngày 6/8/2024. Khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định cuộc tấn công quân sự của Ukraine vào Kursk nhằm mục đích tạo ra một "vùng đệm" để ngăn chặn các cuộc tấn công xuyên biên giới của Nga. Còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk không liên quan đến chiếm giữ lãnh thổ. Ông nói rằng Ukraine phát động chiến dịch này nhằm bảo vệ đất nước khỏi các cuộc tấn công tầm xa từ Kursk.

Moskva đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Ukraine đã khiến khoảng 150.000 thường dân Nga phải sơ tán. Đến ngày 26/4/2025, Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã hoàn toàn giải phóng khu vực này khỏi các lực lượng vũ trang Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ bị điều tra tham nhũng sau khi rời nhiệm sở
Cựu đại sứ Ukraine tại Mỹ bị điều tra tham nhũng sau khi rời nhiệm sở

Chỉ hai ngày sau khi bị Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm, cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna đã bị cơ quan chống tham nhũng thông báo là nghi phạm trong một vụ án liên quan đến kê khai tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN