Số ca COVID-19 mới tại Hàn Quốc ở mức trên 2.000 ca vào ngày thứ 3 liên tiếp

Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0h ngày 8/10, Hàn Quốc phát hiện thêm 2.176 ca COVID-19 mới, trong đó có 2.145 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 31 ca nhập ngoại.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 4/10/2021. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, số ca nhiễm mới đã giảm 249 ca so với ngày hôm trước, song 3 ngày liên tiếp ở mức trên 2.000 ca. Trong số các ca nhiễm mới, 77% tập trung ở khu vực thủ đô Seoul và vùng lân cận (thủ đô Seoul - 773 ca, tỉnh Gyeonggi - 753 ca, thành phố Incheon - 125 ca). Một số địa phương khác ghi nhận nhiều ca nhiễm là tỉnh Bắc Gyeongsang với 77 ca; tỉnh Bắc Chungcheong - 64 ca; tỉnh Nam Chungcheong - 59 ca và tỉnh Nam Gyeongsang - 54 ca. Số ca nguy kịch tăng thêm 2 ca, lên 377 ca. Số ca tử vong tăng thêm 10 ca, lên 2.554 ca, tỷ lệ tử vong tại Hàn Quốc là 0,78%.

Cũng tính đến 0h ngày 8/10, 39,86 triệu người (tương đương 77,6% dân số) tại Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 29,22 triệu người đã tiêm đủ 2 liều, đạt 56,9% dân số. Nếu chỉ xét riêng dân số trên 18 tuổi thì tỷ lệ tiêm ít nhất một mũi đạt 90,3%. 

* Tại Hong Kong (Trung Quốc), sau 51 ngày liên tục không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chiều 7/10, vùng lãnh thổ này đã ghi nhận một ca mắc COVID-19 mang virus đột biến L452R và hiện vẫn chưa rõ nguồn lây nhiễm. 

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bệnh nhân là nam giới, 48 tuổi, làm nhân viên phục vụ nhà ga hàng hóa tại sân bay Hong Kong, hàng tuần đều phải xét nghiệm định kỳ. Ngày 29/9, người này có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng mẫu xét nghiệm ngày 6/10 lại có kết quả dương tính và mang chủng virus đột biến L452R. Bệnh nhân chủ yếu làm việc tại nhà ga số 1 của sân bay, ngày 7/10 vẫn đi làm, gần đây không ra nước ngoài, đã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Sinovac do Trung Quốc sản xuất.

Tối 7/10, chính quyền Hong Kong đã phong tỏa khu vực vườn hoa Golden Lion ở Tai Wai, nơi bệnh nhân sinh sống. Tất cả các cư dân ở đó đều phải xét nghiệm bắt buộc vào ngày thứ 3, 7, 12 và 19 tính từ ngày 7/10. Nơi làm việc và những nơi bệnh nhân từng đi qua trong thời gian ủ bệnh cũng phải đưa vào thông báo xét nghiệm bắt buộc. 

Chuyên gia hô hấp, bác sĩ Lương Tử Siêu (Leung Chi Chiu) cho biết sân bay là lỗ hổng lớn trong công tác phòng chống dịch hiện nay của Hong Kong, các nhân viên sân bay 7 ngày mới xét nghiệm một lần là quá ít. Ông cũng nêu rõ sau khi người dân đã tiêm phòng, các triệu chứng bệnh sẽ nhẹ và thời gian mắc bệnh sẽ ngắn. Ông Lương còn cho rằng chính quyền Hong Kong khi truy vết ca mắc COVID-19, ngoài các địa điểm như nơi ở, nơi làm việc và các nhà hàng ăn uống mà bệnh nhân từng đi qua, cũng phải tăng cường chú ý đến việc sử dụng phương tiện công cộng của bệnh nhân, khi cần thiết sẽ bố trí việc xét nghiệm bắt buộc hành khách ngồi trên cùng một phương tiện công cộng trong cùng một thời điểm.

Trước đó, chính quyền Hong Kong tiếp tục gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay thêm 14 ngày cho đến ngày 13/10. Hiện Hong Kong là một trong những nơi có chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Kể từ khi bùng phát dịch đến nay, Hong Kong ghi nhận tổng cộng 12.252 ca mắc, trong đó 213 ca tử vong. Đến nay, 67,3% người dân thành phố đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19.

*New Zealand ngày 8/10 thông báo nước này có thêm 44 ca nhiễm biến thể Delta trong cộng đồng, nâng tổng số ca lây nhiễm trong đợt bùng phát dịch tại cộng đồng lần này lên 1.492 ca. Theo Bộ Y tế, trong số các ca nhiễm mới, 41 ca ở thành phố lớn nhất Auckland và 3 ca gần Waikato. 

Kể từ khi dịch bùng phát đến nay, New Zealand ghi nhận tổng số 4.169 ca nhiễm COVID-19.

Dù số ca nhiễm mới tại ổ dịch Auckland vẫn tăng lên hàng ngày, nhưng Thủ tướng Jacinda Ardern hồi đầu tuần này đã thông báo lộ trình nới lỏng các biện pháp hạn chế cho thành phố này. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh phải hành động một cách thận trọng.

Mạnh Hùng - Lê Anh - Trần Quyên (TTXVN)
Ukraine bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID cho giáo viên
Ukraine bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID cho giáo viên

Ngày 7/10, Ukraine đã ra quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với giáo viên và một số công chức nhà nước trong bối cảnh nước này ghi nhận tỉ lệ lây nhiễm tăng và tiến độ tiêm chủng chậm chạp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN