Siêu bão Beryl đe dọa vùng biển Caribe

Ngày 30/6, Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC) cảnh báo bão Beryl đã mạnh lên thành bão cấp 4, cấp cực kỳ nguy hiểm theo thang bão Saffir–Simpson gồm 5 cấp, có thể đe dọa tính mạng người dân vùng Caribe.

Theo NHC, chiều 30/6 (giờ địa phương), bão đang di chuyển hướng tới quần đảo Windward (Caribe), cách đảo quốc Barbados khoảng 400 km về phía Đông Nam với sức gió tối đa vùng gần tâm bão lên tới 215 km/h. Tâm bão dự kiến sẽ di chuyển qua quần đảo Windward vào sáng 1/7 ở cấp độ 4.

NHC cảnh báo bão Beryl mạnh cấp 4 (với sức gió tương đương cảnh báo siêu bão trong thang báo bão Beaufort tại Việt Nam) kèm theo gió giật và lũ quét có thể gây thiệt hại thảm khốc tại các đảo trung tâm St. Vincent, Grenadines và Grenada. Mưa lớn sẽ xuất hiện trên diện rộng tại các đảo Barbados và quần đảo Windward.

Chính quyền và người dân trên các đảo Caribe đang chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Chính quyền Tobago cho biết cơ quan chức năng nước này đã mở các nơi trú ẩn, đóng cửa trường học trong ngày 1/7 và hủy bỏ các cuộc phẫu thuật trong bệnh viện.

Do ảnh hưởng của bão, lượng mưa dự kiến từ 80 - 150mm và kéo dài trong suốt ngày 1/7. Bờ biển phía Nam của các đảo Puerto Rico và Hispaniola dự kiến hứng chịu các đợt sóng lớn, nguy hiểm. 

Đây là cơn bão lớn đầu tiên trong năm 2024 đổ bộ qua Đại Tây Dương. Mùa bão tại Đại Tây Dương kéo dài từ ngày 1/6 đến ngày 30/11 hằng năm, tuy nhiên hiếm khi xuất hiện cơn bão lớn như Beryl ở đầu mùa. Theo dữ liệu từ NHC, cơn bão cấp 4 sớm nhất được ghi nhận trước đây là Dennis (ngày 8/7/2005).

Cảnh báo bão đã được ban bố khắp Barbados, St. Lucia, St. Vincent, quần đảo Grenadine, Grenada và đảo Tobago...Chính quyền và người dân trên các đảo tại Caribe cũng tích cực chuẩn bị ứng phó với cơn bão. Nhà chức trách đảo Tobago (thuộc Trinidad & Tobago) đã mở các khu vực trú ẩn, đóng cửa trường học trong ngày 1/7 và hủy bỏ các cuộc phẫu thuật không cấp thiết trong bệnh viện.

Trong tháng 5, Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) cảnh báo về hoạt động bão gia tăng trên mức bình thường ở Đại Tây Dương trong năm nay mà một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do nhiệt độ đại dương ấm lên gần mức kỷ lục.

Nguyễn An (TTXVN)
Argentina ban bố cảnh báo đỏ vì bão tuyết
Argentina ban bố cảnh báo đỏ vì bão tuyết

Ngày 1/7, Cơ quan khí tượng Argentina đã nâng cảnh báo đỏ tại các tỉnh miền Nam nước này do bão tuyết và nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi tới gần -10 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN