Saudi Arabia và LHQ thảo luận biện pháp ngăn leo thang xung đột tại Sudan

Ngày 4/5, Bộ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres để thảo luận về những nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang quân sự tại Sudan.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, trong cuộc điện đàm, Hoàng tử Faisal nhấn mạnh quyết tâm của Saudi Arabia tiếp tục triển khai chiến dịch sơ tán công dân khỏi Sudan. Kể từ khi giao tranh quân sự bùng phát tại Sudan, Saudi Arabia đã sơ tán 7.839 người, bao gồm 247 công dân nước này và 7.592 người nước ngoài đến từ 110 quốc gia.

Về phần mình, Tổng thư ký Guterres đánh giá cao vai trò của Saudi Arabia trong chiến dịch sơ tán công dân các nước khỏi Sudan, cũng như những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại Sudan.

Hoàng tử Faisal và ông Guterres cũng thảo luận về những biện pháp ngăn chặn leo thang quân sự giữa Các Lực lượng Vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại Sudan, kêu gọi hai bên tôn trọng thỏa thuận đình chiến, bảo vệ thường dân và công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Sudan.

Giới chức Sudan xác nhận xung đột vũ trang từ ngày 15/4 giữa Các Lực lượng Vũ trang Sudan và RSF đã cướp đi sinh mạng của hơn 550 người, làm hơn 4.900 người khác bị thương và khiến ít nhất 334.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (UNOCHA), kể từ ngày 21/4 - 3/5 vừa qua, hơn 11.000 người đã vượt biên sang Ethiopia do xung đột đang diễn ra tại Sudan. Những người vượt biên qua thị trấn biên giới Metema ở khu Tây Gondar của vùng Amhara, miền Bắc Ethiopia.  

Giới chức Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) ngày 4/5 cảnh báo về nạn cướp bóc đang diễn ra tràn lan tại Sudan. WFP ước tính gần 17.000 tấn thực phẩm tổng trị giá từ 13 triệu - 14 triệu USD dự kiến dành cho những người cần viện trợ tại Sudan đã bị cướp kể từ khi giao tranh nổ ra vào tháng 4 vừa qua. Trước tình hình trên, WFP cũng như các cơ quan viện trợ kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hỗ trợ nhân đạo cho Sudan thông qua các tổ chức này.

Văn Tùng - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Quan chức tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ kéo dài cuộc xung đột ở Sudan
Quan chức tình báo Mỹ cảnh báo nguy cơ kéo dài cuộc xung đột ở Sudan

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines nhận định các cuộc giao tranh tại Sudan sẽ còn kéo dài vì không bên nào có động cơ để tìm kiếm hòa bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN