Saudi Arabia lên tiếng về giá dầu

Chủ tịch hãng dầu mỏ quốc doanh lớn nhất Saudi Arabia cho rằng giá dầu hiện nay là “không lý tính”, nhưng việc có cắt giảm sản lượng hay không lại là chuyện khác.

Một cơ sở sản xuất dầu mỏ của Saudi Arabia. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ “Thời báo Tài chính” (Anh) cho biết khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, ông Khalid al-Falih, Chủ tịch Saudi Aramco, hãng dầu mỏ quốc doanh lớn nhất Saudi Arabia, cho rằng giá dầu hiện nay “không lý tính”, cần phải cao hơn mức 30 USD/thùng và dự kiến tới cuối năm 2016, giá dầu sẽ đứng ở mức cao hơn hiện nay.


Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là nguồn cung về dầu đang dư thừa với sự tham dự của một loạt nhà cung cấp mới như Mỹ, nước dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu vào cuối năm ngoài, đã đưa chuyến hàng đầu tiên cập bến châu Âu sau 40 năm vào ngày 20/1 vừa qua và Iran, nước vừa thoát khỏi lệnh trừng phạt của phương Tây, tuyên bố sẽ sản xuất thêm 500.000 thùng/ngày để giành lại thị phần bất chấp giá dầu giảm.


Vì thế, muốn đẩy giá dầu lên, việc cắt giảm nguồn cung rất quan trọng. Nhưng trong một phát biểu được truyền hình CNN (Mỹ) phát đi, ông al-Falih nói rằng Saudi Arabia sẽ không chấp nhận cắt giảm sản lượng, không vì việc đẩy giá dầu lên mà từ bỏ thị phần của mình.


Ông al-Falih nhấn mạnh: “Saudi Arabia chưa từng chủ trương một mình gánh các trọng trách cân bằng cung – cầu và loại bỏ sự mất cân đối về kết cấu trên thị trường dầu mỏ”.



Lê Na
Giá dầu trượt sâu, vàng hưởng lợi
Giá dầu trượt sâu, vàng hưởng lợi

Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch ngày 20/1 tiếp tục giảm 6,7% ở thị trường New York trong bối cảnh dự báo kinh tế toàn cầu ảm đạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN