Saudi Arabia không dự cuộc họp với các nước sản xuất dầu ngoài OPEC

Saudi Arabia, nước xuất khẩu dầu hàng đầu trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), thông báo sẽ không tham dự cuộc họp vào ngày 28/11 với các nước sản xuất ngoài OPEC để thảo luận về vấn đề hạn chế nguồn cung.

Tại một trạm xăng dầu ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: EPA/TTXVN

Saudi Arabia thay vào đó muốn trước tiên tập trung vào việc đạt đồng thuận trong nội bộ OPEC. Cuộc họp vào ngày 28/11 tại Vienna (Áo) dự kiến sẽ bàn về phần "đóng góp" của các nước sản xuất dầu bên ngoài OPEC trong thỏa thuận hạn chế nguồn cung.

Cuộc họp của các Bộ trưởng Dầu mỏ OPEC sẽ diễn ra vào ngày 30/11 trong nỗ lực hoàn tất thỏa thuận giữa các nước thành viên.

OPEC đang nỗ lực hoàn tất thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng Chín tại Algeria về việc giảm sản lượng xuống khoảng 32,5-33 triệu thùng/ngày, thỏa thuận đầu tiên về hạn chế sản lượng đạt được kể từ năm 2008.

OPEC muốn giải quyết tình trạng dư cung và đẩy giá dầu lên, khi mức giá dưới 48 USD/thùng là chưa bằng một nửa mức của giữa năm 2014. Giá dầu đã kéo dài đà giảm vào ngày 25/11 sau khi có tin Saudi Arabia không tham dự cuộc họp ngày 28/11.

Tại thị trường New York phiên 25/11, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2017 giảm 1,9 USD xuống 46,06 USD/thùng.

Còn tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn hạ 1,76 USD và khép lại phiên này ở mức 47,24 USD/thùng. Hoạt động giao dịch trên thị trường trong phiên cuối tuần khá trầm lắng do nước Mỹ vừa nghỉ lễ Tạ ơn.

Lê Minh (Theo Reuters)
Nếu OPEC cắt giảm sản lượng, giá dầu có thể đạt 55 USD/thùng
Nếu OPEC cắt giảm sản lượng, giá dầu có thể đạt 55 USD/thùng

Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, giá dầu thô có thể tăng lên 55 USD/thùng nếu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đạt được thỏa thuận chung về cắt giảm sản lượng dầu thô và các nước ngoài OPEC cũng hợp tác về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN