Sau vụ bắt giữ tàu chiến Ukraine, xe ngoại giao Nga bị đốt cháy ở Kiev

Trong tình hình căng thẳng vì vụ việc Nga bắt giữ 3 tàu hải quân Ukraine, tối 25/11, một xe ô tô biển ngoại giao Nga tại Kiev đã bị đốt cháy trơ khung ngay gần Đại sứ quán Nga.

Chú thích ảnh
Chiếc xe ô tô bị phóng hỏa cháy bùng bùng. Ảnh: Sputnik

Hãng Sputnik (Nga) cho biết vụ tai nạn xảy ra gần đường Yaroslav Khomov cách Đại sứ quán Nga khoảng 1 km. Lực lượng cứu hỏa Ukraine đã nhanh chóng đến địa điểm và dập lửa.

Truyền thông địa phương cho biết xe ô tô này có biển số DP 001 019. Điều đặc biệt là biển số DP 001 thuộc về xe của phái đoàn ngoại giao Nga và nhân viên ngoại giao.

Đoạn video về vụ tai nạn đã được truyền thông Ukraine đăng tải (video dưới)

Trước đó, nhiều người Ukraine đã tập trung trước Đại sứ quán Nga ở Kiev để phản đối việc Nga giữ 3 chiến hạm Ukraine vào ngày 25/11. Một số phần tử quá khích đã ném bom xăng và pháo sáng vào khuôn viên Đại sứ quán Nga.

Moskva cho biết ngày 25/11, ba tàu Hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga. Sau đó Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo 3 tàu của Hải quân Ukraine đã bị bắt giữ vì xâm phạm biên giới Nga.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Nga 'đóng cửa' Eo biển Kerch sau vụ đụng độ với tàu Ukraine
Nga 'đóng cửa' Eo biển Kerch sau vụ đụng độ với tàu Ukraine

Ngay sau vụ ba tàu của Hải quân Ukraine xâm phạm trái phép vùng lãnh hải Nga trên Biển Đen và xảy ra đụng độ, Moskva ngay lập tức ra lệnh chặn lối vào Eo biển Kerch. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN