Sáu nước thành viên LHQ bị tước quyền bỏ phiếu vì nợ nhiều

Ngày 24/2, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tước quyền bỏ phiếu của 6 quốc gia thành viên do không thực hiện đóng góp tài chính bắt buộc thường niên.

Toàn cảnh đại hội đồng Liên hợp quốc.

Sáu thành viên LHQ trong danh sách này là Venezuela, Papua New Guinea, Vanuatu, Cape Verde, Libya và Sudan. Trong số này khoản nợ của Venezuela là lớn nhất với 24 triệu USD, các nước còn lại nợ từ 19.000 tới 6,5 triệu USD.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, đây là lần thứ 2 trong vòng 3 năm, Caracas rơi vào tình trạng này tại tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, phần nào cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng kinh tế, dẫn tới tình hình phức tạp về chính trị, hành chính tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Venezuela đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, thiếu lương thực và thuốc men, lạm phát ở mức cao nhất thế giới. Từ tháng 1 năm nay, Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) không công bố các chỉ số kinh tế, tuy nhiên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo năm 2016, lạm phát ở quốc gia Nam Mỹ này lên đến 475% và sẽ lên tới mức 1.660% trong năm nay. Theo thống kê chính thức, năm 2015, con số này ở mức 181%. Năm 2016, kinh tế Venezuela tăng trưởng âm 18,6%.

TTXVN/Tin Tức
Venezuela chính thức lưu hành các đồng tiền mới
Venezuela chính thức lưu hành các đồng tiền mới

Ngày 16/1, Thứ trưởng An ninh Venezuela Pérez Urdaneta thông báo đã kết hợp với Ngân hàng Trung ương nước này (BCV) để đưa vào lưu hành an toàn 2,65 triệu tờ tiền mới với các mệnh giá 500, 5.000 và 20.000 bolivar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN