Sập cầu dành cho người đi bộ làm 37 người thương vong

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 31 người bị thương khi một cây cầu dân sinh bị sập gần ga tàu hỏa chính ở thành phố Mumbai của Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sự cố sập cầu đi bộ bên ngoài nhà ga xe lửa ở Mumbai tối 14/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông Ấn Độ, vụ việc xảy ra vào lúc 19h30 ngày 14/3 giờ địa phương (21h00 cùng ngày theo giờ Việt Nam). Đây là giờ cao điểm, khi mọi người đổ về ga tàu Chhatrapati Shivaji để về nhà sau ngày làm việc. Được biết cây cầu nói trên đang trong quá trình sửa chữa.

Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia Ấn Độ (INDR) đã cử một đội tới hiện trường để tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Tối 14/3, các cơ quan chức năng đã bắt đầu tháo dỡ phần còn lại của cây cầu gãy.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ sập cầu đi bộ bên ngoài nhà ga xe lửa ở Mumbai tối 14/3/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Hồi tháng 12/2017, cũng tại Mumbai đã xảy ra vụ sập cầu dành cho người đi bộ ở ga Prabhadevi, trung tâm thành phố này, làm 23 người thiệt mạng.

Theo thống kê, khoảng 7,5 triệu hành khách sử dụng gần 2.500 chuyến tàu mỗi ngày trong mạng lưới đường sắt ở Mumbai, trung bình mỗi ngày có gần 10 người thiệt mạng do tai nạn trên các tuyến đường sắt nội đô.

Bích Liên (TTXVN)
Thủ tướng Conte: Atlantia đề xuất hỗ trợ nạn nhân vụ sập cầu 500 triệu euro là quá ít ỏi
Thủ tướng Conte: Atlantia đề xuất hỗ trợ nạn nhân vụ sập cầu 500 triệu euro là quá ít ỏi

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết chính phủ nước này đang xem xét các mức phạt tập đoàn Atlantia - công ty mẹ của Autostrade per l'Italia vận hành cây cầu Morandi bị sập tại thành phố Genoa tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN