Sân bay Brussels mở cửa lại từ 3/4

Sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels (Bỉ), bị đóng cửa sau loạt vụ khủng bố đẫm máu ngày 22/3 vừa qua, có thể hoạt động trở lại từ ngày 3/4.

Máy bay của hãng Brussels Airlines tại sân bay Zaventem, Brussels, Bỉ ngày 22/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Đêm 1/4 (theo giờ Việt Nam), giới chức liên bang và Công đoàn cảnh sát sân bay Bỉ đã đạt thỏa thuận nhiều điểm như tăng cường nhân sự, kiểm soát hành khách và hành lý, giám sát xe cộ, tăng cường thiết bị hiện đại để mở cửa hoạt động trở lại sân bay Zaventem.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, sau khi đạt thỏa thuận với các đơn vị liên quan, về mặt lý thuyết, sân bay Zaventem sẽ mở cửa hoạt động trở lại bắt đầu từ sáng 3/4. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về chuyến bay nào, hãng hàng không nào được hoạt động tại đây sẽ được quyết định vào ngày 2/4. Từ nhiều ngày nay, 4 công đoàn đại diện cho cảnh sát sân bay phản đối các điều kiện an ninh đã được lên kế hoạch để mở cửa trở lại sân bay. Điểm lớn nhất gây chia rẽ giữa cảnh sát và giới chức liên bang liên quan đến việc kiểm soát một cách hệ thống tất cả hành khách và hành lý trước khi được vào bên trong sân bay. Trước mắt, biện pháp kiểm soát này sẽ được áp dụng tạm thời. Về lâu dài, sẽ có thiết bị để đưa hành khách lên phía trên cầu cảng và khu vực đỗ xe tạm thời để hành khách vào sân bay sẽ không được phép sử dụng. Một phần mềm nhận dạng tự động biển số xe sẽ được áp dụng tại khu vực lân cận cầu cảng. Việc kiểm tra xe cũng được tiến hành ngay cả trong bãi đỗ xe nằm cách lối vào 100 m. Ước tính, hệ thống làm thủ tục tạm thời tại sân bay Zaventem có thể xử lý thủ tục cho 800 hành khách mỗi giờ, tương đương với 20% công suất bình thường.

Ngoài việc kiểm tra kép chứng minh thư, vé máy bay, hành lý, thỏa thuận còn tập trung vào việc giám sát toàn bộ mọi người làm việc trong sân bay. Cảnh sát cũng nhận được sự đảm bảo về tăng cường nhân sự. Trước mắt, quân đội và cảnh sát liên bang sẽ tăng cường, trong lúc chờ đợi 200 nhân viên cảnh sát mới được tuyển và đào tạo để bổ sung. Ngoài ra, một ngân sách bổ sung 2 triệu euro sẽ được cung cấp để trang bị thêm cho các nhân viên đứng gác ở sân bay cùng với việc lắp đặt thêm camera ghi lại biển số xe của tất cả các xe tới sân bay. Thủ tướng Bỉ Charles Michel bày tỏ hài lòng về thỏa thuận đạt được, đánh giá việc mở cửa trở lại sân bay Zaventem mang ý nghĩa biểu tượng và kinh tế quan trọng sau loạt vụ tấn công khủng bố hôm 22/3.

Trong một diễn biến khác, theo phóng viên TTXVN tại Rome, giới chức tư pháp Italy ngày 1/4 đã quyết định cho phép dẫn độ về Bỉ nghi can người Algeria Djamal Eddine Ouali bị bắt hôm 26/3 tại Bellizzi, một thành phố thuộc tỉnh Salerne ở phía Nam Italy. Đối tượng này bị tình nghi làm giấy tờ giả cho một số nghi can tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái và loạt vụ tấn công vào Brussels mới đây. Tòa phúc thẩm Salerne (phía Nam Italy), nơi đối tượng này bị bắt giữ theo lệnh truy nã toàn châu Âu, quyết định sẽ dẫn độ nghi can này về Bỉ trong thời hạn 10 ngày.

Nghi can Djamal Eddine Ouali, 40 tuổi, bị tình nghi cung cấp giấy tờ giả cho Najim Laachroui, kẻ đánh bom ở sân bay Zaventem của Bỉ, Salah Abdeslam, nghi can số 1 trong loạt vụ tấn công ở Paris và Mohamed Belkaïd, một nghi can khác trong vụ khủng bố Paris và bị tiêu diệt hôm 15/3 vừa qua trong trận bố ráp của cảnh sát Bỉ ở quận Forest ở Brussels. Các giấy tờ giả đã giúp các đối tượng này tới Bỉ vào tháng 9/2015.

Loạt vụ tấn công khủng bố tại sân bay Zaventem và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels ngày 22/3 vừa qua đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 300 người bị thương, được coi là vụ đánh bom kinh hoàng nhất trong lịch sử Bỉ. Hiện toàn bộ nạn nhân thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố trên đã được nhận diện, bao gồm 17 công dân Bỉ và 15 người nước ngoài. Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm.

TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Bỉ rất có thể là mục tiêu của khủng bố
Thủ tướng Bỉ rất có thể là mục tiêu của khủng bố

Các nhà điều tra đã phát hiện trong máy tính của các nghi can tấn công khủng bố ở Brussels (Bỉ) những bức ảnh về văn phòng và nhà riêng Thủ tướng Bỉ Charles Michel.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN