Răng giả kẹt trong cổ họng hơn 2 tháng

Một bà cụ mắc bệnh mất trí nhớ tại Anh đã phải sống với 11 chiếc răng giả kẹt trong cổ họng trong 9 tuần bởi các bác sĩ đã không phát hiện được bà đã nuốt chúng.


Bà Nermin Keating, 75 tuổi và mắc bệnh Parkinson hiện đang sống cùng con gái Umit Maddock tại Braintree, Essex đã nuốt 11 chiếc răng giả từ tháng 11 năm ngoái.


Cô Maddock, con gái bà cho biết cô đã đưa mẹ đến gặp các bác sĩ đến 4 lần trước khi những chiếc răng giả được phát hiện và lấy ra. Cô nói: Mọi người đều cho rằng việc một người nào đó nuốt răng giả là không thể xảy ra, nhưng đó lại là sự thực. Cô cũng để ý những chiếc răng giả đã biến mất cùng thời điểm mẹ cô bị sốt nhẹ.


Cứ mỗi lần họ đến bệnh viện bà Keating sẽ được kê thuốc kháng sinh và các bác sĩ cho rằng vấn đề chính là do phổi hoặc do căn bệnh bà đang mắc phải mà không hề chú ý đến cổ họng của bà.


Bà Nermin Keating và con gái. Ảnh: Internet



Cô Maddock nói: “Mọi chuyện vẫn không khá hơn. Khi tôi cho mẹ ăn bà gần như bị nghẹn và xuất hiện các âm thanh lạ”.


Sau đó cô đã đưa mẹ đến gặp một trong những bác sĩ quen của họ, ông Noel Pereira. Chính ông đã phát hiện những chiếc răng giả khi khám cổ họng của bà.


Bà Keating sau đó đã được chuyển đến bệnh viện Broomfield tại Chelmsford để lấy ra những chiếc răng giả.


Sau hai tuần bà Keating đã cảm thấy “hạnh phúc” hơn nhiều mặc dù  bà chỉ ăn được thức ăn lỏng.



H.Linh (theo Fox News và BBC)

Ứng dụng công nghệ 3D điều trị ung thư phổi

Các nhà nghiên cứu Canađa ngày 16/1 cho biết họ đã bắt đầu áp dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều (3D) vào việc điều trị ung thư phổi nhằm giúp các chuyên gia y tế có thể chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả hơn cho các bệnh nhân mắc căn bệnh nguy hiểm này.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN