Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck Soo phát biểu tại cuộc họp ở Seoul ngày 24/3. Ảnh: Yonhap/TTXVN
Quyền Tổng thống Han Duck-soo đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn CNN (Mỹ) được phát sóng ngày 8/4, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố thuế đối ứng 25% áp dụng với Hàn Quốc có hiệu lực vào ngày 9/4. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) cho biết diễn biến này gây lo ngại sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế xuất khẩu của quốc gia châu Á này.
Khi phóng viên CNN hỏi liệu Hàn Quốc có bắt tay với Nhật Bản hay Trung Quốc để đối phó thuế quan của Mỹ hay không, ông Han Duck-soo trả lời: “Tôi không nghĩ rằng kiểu phản công đó sẽ cải thiện tình hình đáng kể. Chúng tôi sẽ không đi theo con đường đó”.
Trong một diễn biến khác cùng ngày 8/4, giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Mỹ Kevin Hassett khi trả lời phỏng vấn Fox News đã tiết lộ rằng Tổng thống Trump đang ưu tiên đàm phán với hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, trong bối cảnh hàng chục quốc gia đang tìm cách đàm phán với Mỹ về chính sách thuế quan mới. Ông Hassett nói: “Rõ ràng là Tổng thống Trump ưu tiên hai đồng minh và đối tác thương mại thân cận nhất của chúng ta là Nhật Bản và Hàn Quốc”.
Bên cạnh đó, ông Kevin Hassett xác nhận chính quyền Tổng thống Trump hiện đang xử lý một số lượng khổng lồ các yêu cầu đàm phán mà ông cho là "khá khó khăn về mặt hậu cần để thực hiện". Ông kết luận: “Cuối cùng, tất nhiên, Tổng thống Trump sẽ là người quyết định xem thỏa thuận có đủ tốt để thay đổi suy nghĩ của ông về thuế quan hay không”.
Tổng thống Trump cho biết ông đã thảo luận về thuế quan, đóng tàu và các thỏa thuận năng lượng tiềm năng trong một "cuộc gọi tuyệt vời" với quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo ngày 8/4.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi vừa có một cuộc điện đàm tuyệt vời với quyền Tổng thống Hàn Quốc. Chúng tôi đã thảo luận về thặng dư khổng lồ và không bền vững của họ, về thuế quan, đóng tàu, mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ trên quy mô lớn, liên doanh trong đường ống Alaska và khoản thanh toán cho sự bảo vệ quân sự lớn mà chúng tôi cung cấp cho Hàn Quốc. Mọi thứ có vẻ tốt đẹp".
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bổ sung: "Chúng tôi cũng đang đàm phán với nhiều quốc gia khác, tất cả đều muốn đạt được thỏa thuận với Mỹ".
Hiện Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo đang tới Mỹ để gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đàm phán về thuế quan. Ông Cheong In-kyo cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc các biện pháp tăng nhập khẩu LNG từ Mỹ.
Tại Vườn Hồng, Nhà Trắng chiều 2/4 (giờ địa phương), Tổng thống Trump công bố biểu thuế cơ sở và thuế đối ứng mới với hàng loạt quốc gia. Ông Trump thông báo áp mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bên cạnh đó là mức thuế quan cao hơn đối với hàng chục quốc gia có thặng dư thương mại với Mỹ.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, biểu thuế 10% với mọi hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ có hiệu lực từ ngày 5/4, trong khi các mức thuế cao hơn có hiệu lực từ ngày 9/4.