Thái Lan đề ra chiến lược đối phó với thuế quan Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira ngày 8/4 (giờ địa phương) cho biết nước này có kế hoạch cải tổ cơ cấu thuế nhập khẩu và các rào cản phi thương mại khi chuẩn bị đàm phán với Mỹ để giảm tác động của mức thuế 36% đối với hàng xuất khẩu của mình.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh bất kỳ biện pháp nào mà Thái Lan đưa ra trong các cuộc đàm phán với Mỹ đều phải thực tế và khả thi.

Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Ông Pichai đang chuẩn bị đến Washington cùng một phái đoàn để đàm phán với Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) sau khi hoàn thiện các biện pháp đề xuất để Mỹ xem xét. Theo ông, bất kỳ đề xuất nào mà Thái Lan đưa ra sẽ đều phải là những điều mà nước này có khả năng thực hiện và cũng muốn thực hiện và được hưởng lợi từ điều đó.

Trong báo cáo tháng trước, Văn phòng USTR đã liệt kê các rào cản thương mại cao với Thái Lan bao gồm bảo vệ sở hữu trí tuệ lỏng lẻo, các hạn chế về vệ sinh và kiểm dịch thực vật, các quy tắc cấp phép nhập khẩu và các hệ thống ưu đãi cho viên chức hải quan là những tác nhân gây khó chịu chính.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Pichai cho một cuộc họp vào ngày 8/4 đã xác định 5 cách tiếp cận để giải quyết vấn đề, bao gồm: tìm cách cân bằng thương mại giữa hai nước với một trong những biện pháp là tăng nhập khẩu nguyên liệu thô để sản xuất thức ăn chăn nuôi; giảm hoặc xóa bỏ các rào cản đối với 100 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ phải chịu thuế nhập khẩu thấp, nhưng phải đối mặt với các rào cản thương mại khác gây thất vọng cho Mỹ; giải quyết các vấn đề phi thuế quan; áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn khi cấp giấy chứng nhận xuất xứ; và mua khí đốt từ Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Pichai cũng cho rằng các công ty Thái Lan nên đầu tư vào sản xuất khí đốt tự nhiên tại Mỹ hoặc đầu tư vào các nhà máy chế biến thực phẩm tại Mỹ và bán sản phẩm của họ trên toàn thế giới.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cho biết chiến lược đàm phán với Mỹ sẽ “nhanh chóng và chính xác” và nhằm bảo vệ lợi ích của Thái Lan càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, bà cảnh báo không nên vội vã đưa ra kết quả vì sẽ cần đàm phán ở nhiều cấp độ trước khi có thể đạt được thỏa thuận.

Hậu quả từ thuế quan của Mỹ đã ảnh hưởng đến thị trường tài chính của Thái Lan khi mở cửa trở lại vào ngày 8/4 sau kỳ nghỉ lễ, với Chỉ số SET chuẩn giảm 4,5% xuống mức thấp mới trong năm năm. Đồng baht đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Mỹ bắt đầu áp thuế 104% với hàng hoá Trung Quốc từ 9/4
Mỹ bắt đầu áp thuế 104% với hàng hoá Trung Quốc từ 9/4

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 (giờ Washington) xác nhận với hãng tin Fox News (Mỹ) rằng nước này sẽ bắt đầu thu thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4, sau khi Bắc Kinh bỏ qua hạn chót của Tổng thống Donald Trump về việc dỡ bỏ các biện pháp đáp trả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN